Một Việt kiều Úc cung cấp ma túy cho nhiều 'đại lý' ở TPHCM

20/06/2019 14:53

Người đàn ông quốc tịch Australia chuyên lấy ma túy số lượng lớn bán cho các “đầu nậu” để phân phối khắp TPHCM.

Ngày 20/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TPHCM) cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Australia) cầm đầu.

Trước đó, trinh sát PC04 phát hiện người đàn ông tên Thái sinh sống ở Tây Ninh có những mối quan hệ bất minh với nhóm tội phạm ở TPHCM và các tỉnh.

 Cảnh sát ập đến bắt quả tang Thái cùng đồng bọn đang giao dịch

Xác minh làm rõ, cảnh sát xác định Thái vừa ly dị vợ, từ Austraulia về Tây Ninh sống. Người đàn ông thường cặp kè với cô gái trẻ, xinh đẹp ở các biệt thự sang trọng hoặc sang các sòng bài ở Campuchia.

Thái thường gặp gỡ Nguyễn Xuân Hải (tức Hải "Quẹt", 45 tuổi) để “làm ăn”.

Do thường qua các sòng bài ở Campuchia biết nhiều mối cung cấp ma túy nên Thái lấy số lượng lớn mang về Việt Nam bán kiếm lời.

 Số ma túy lớn bị phát hiện, thu giữ

Riêng Hải từng may mắn thoát tội trong một chuyên án công an TPHCM triệt phá năm 2018. Để qua mặt cảnh sát, Hải dùng CMND giả, thuê nhà ở Đồng Nai.

Người này kết thân với bạn tù là Bùi Minh Bảo Vy (40 tuổi) tiếp tục việc buôn ma túy.

Mỗi lần giao dịch, Thái chuẩn bị nhiều kg ma túy đá, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp trị giá hàng tỉ đồng. Ma túy sau đó được Thái giấu trong ô tô, chạy từ Tây Ninh đi Suối Tiên (quận 9) hoặc ngã tư An Sương (quận 12) hay các khu vực vùng ven khác... giao cho Hải. Hải phân nhỏ bán cho đại lý của mình ở TPHCM và các tỉnh thành.

Mới đây, Hải cùng Vy lái ô tô từ Đồng Nai lên Tây Ninh thì bị trinh sát theo dõi. Nhóm này dừng xe trước siêu thị ở huyện Gò Dầu giao dịch với Thái thì bị cảnh sát ập đến bắt với tang vật là 4 kg hàng đá, 1.000 viên thuốc lắc.

Khám xét nhà và một số biệt thự của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 kg ma túy đá, ketamin, 2.000 viên thuốc lắc, hàng chục nghìn USD, nhiều ô tô…

Top