Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm ma túy, mại dâm

09/01/2017 11:10

Trong năm 2016, Công an huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật.

 

Bắt giữ đối tượng bán dâm. Ảnh minh họa

Năm 2016, đã có hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra mật phục, phát hiện và phòng ngừa tội phạm, vi phạm. Điển hình, triển khai thực hiện 2 đợt cao điểm trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã không để phát sinh tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen” và hình thành điểm nóng về tệ nạn xã hội.

Cụ thể, điều tra khám phá 79 vụ phạm pháp hình sự, bắt 87 đối tượng; triệt phá 17 ổ nhóm hình sự với 44 đối tượng (đạt 106% chỉ tiêu).

Các lực lượng Công an huyện cũng đã triệt phá 3 ổ mại dâm, bắt giữ 12 đối tượng; xử lý 10 ổ nhóm cờ bạc với 81 đối tượng (đạt 166% chỉ tiêu). Phá 18 vụ, bắt 23 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý 68 vụ vi phạm về môi trường, xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 340 triệu đồng.

Trong năm 2017, Công an huyện Quốc Oai xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Duy trì, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình, mở rộng các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, các cụm liên kết an ninh.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, nêu thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh trong các tầng lớp nhân dân.

Tổng kết công tác năm 2016, Ban Chỉ đạo 197, 138 và Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm huyện đã trao thưởng cho 36 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và trật tự, văn minh đô thị…
Top