Lạng Sơn: Tích cực tuyên truyền phòng, chống mại dâm

30/09/2016 09:40

“Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chú trọng các biện pháp tuyên truyền làm thay đổi nhận thức về tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn liên quan đến mại dâm và ma túy. Đó là những việc làm tích cực thể hiện vai trò của các cấp hội phụ nữ nhằm phòng ngừa tệ nạn mại dâm” - bà Lê Ngọc Thùy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết.

 Cán bộ Hội LHPN tỉnh (bên trái) hướng dẫn chi hội trưởng hội phụ nữ cơ sở ở xã Liên Sơn (Chi Lăng) tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm bằng tờ rơi

Hội LHPN coi tuyên truyền là biện pháp quan trọng hàng đầu trong phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm. Từ đầu năm 2016 đến nay, Tỉnh hội đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống mại dâm cho 240 hội viên và người dân ở những địa bàn đông dân cư, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, Hội LHPN các cấp đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trên 3.400 cuộc về nội dung phòng chống mua bán người, ma túy, mại dâm với triển khai chỉ thị, nghị quyết, tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng chống ma túy, mại dâm cho trên 145.000 lượt người tham dự; hằng quý gửi tài liệu truyền thông nội bộ đến tất cả chi hội phụ nữ làm tài liệu tuyên truyền; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở…

Với phương châm phòng ngừa là chính, Tỉnh hội Phụ nữ đã triển khai, quán triệt đến 100% cơ sở hội thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý giáo dục con em không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”; gắn phòng chống ma túy và tệ nạn mại dâm thông qua mô hình các chi, tổ, hội không có hội viên, chồng, con nghiện ma túy, mắc tệ nạn xã hội; tổ chức hàng trăm lượt tập huấn cho cán bộ phụ nữ để nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên, người nhà hội viên không mắc tệ nạn xã hội…

Do đó đã vận động được gần 14.000 gia đình hội viên ký cam kết “không có người vi phạm pháp luật, không tham gia vào các hoạt động mua, bán dâm, không tham gia vận chuyển, mua bán chất ma túy”…

Hiện nay, các cấp hội phụ nữ vẫn tiếp tục duy trì các mô hình truyền thông có hiệu quả phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm như: 663 chi hội có mô hình “5 không 3 sạch”; 226 câu lạc bộ “xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”; 37 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với trên 1.300 người tham gia; 167 hòm thư tố giác tội phạm tại cơ sở; gần 1.500 địa chỉ tin cậy cho chị em yếu thế tại cộng đồng… Trong đó có nhiều mô hình được lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá có hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương như: mô hình “mẹ và con gái” ở Hữu Lũng, mô hình “hoa học đường” ở Trường THCS huyện Chi Lăng…

Thực tế cho thấy, hoạt động tuyên truyền của các cấp hội phụ nữ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hội viên và người dân. Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, đến nay 100% gia đình hội viên không có người vi phạm tệ nạn liên quan đến mại dâm.

Tuy nhiên, công tác nắm tình hình của lực lượng chức năng cho thấy, trên địa bàn vẫn còn hàng chục đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến mại dâm, các đối tượng này chủ yếu là nữ giới; trên 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm… Do đó, các cấp hội phụ nữ vẫn cần tiếp tục tuyên truyền sâu, sát, cụ thể và thiết thực hơn nữa để góp phần ngăn chặn loại tệ nạn phức tạp này.

Top