Đà Nẵng: Xử lý triệt để mại dâm đường phố

28/03/2016 09:32

Đó là mục tiêu mà Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (BCĐ) TP Đà Nẵng đặt ra trong năm 2016.

Theo báo cáo của BCĐ TP Đà Nẵng, năm 2015, toàn thành phố xảy ra 546 vụ vi phạm trật tự xã hội, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 65%; tội phạm ma túy có 115 vụ, trong đó 95% liên quan đến ma túy tổng hợp, lượng ma túy tổng hợp cũng chiếm tới hơn 90% tổng số ma túy thu giữ với 4.047/4.271g.

Về tình hình dịch HIV/AIDS, hiện Đà Nẵng đã phát hiện 1.896 trường hợp, trong đó người Đà Nẵng là 1.042 trường hợp, hơn 76% trong số  đó ở độ tuổi từ 25-49. Riêng trong năm 2015, Đà Nẵng phát hiện thêm 113 trường hợp, trong đó 60 người có địa chỉ tại thành phố.

Tình hình người nghiện ma túy cũng có xu hướng gia tăng, số người nghiện có hồ sơ quản lý là 2.242 người, tăng 11% so với năm 2014. Đáng lưu ý là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng loại thực vật có tên gọi là Shisha, cỏ Mỹ có chứa chất gây nghiện, độc hại, thẩm lậu vào trong nước nhưng không xử lý được do còn nhiều bất cập.

Năm 2016, Đà Nẵng đặt ra mục tiêu cụ thể như: tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, kiềm chế, tiến tới đẩy lùi sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, buôn lậu, môi trường, công nghệ cao, tội phạm về ma túy. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên 90% và bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phấn đấu hàng năm tổ chức quản lý, giáo dục và cai nghiện ma túy cho 100% số người nghiện được phát hiện, giảm 10% số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội; xử lý triệt để mại dâm đường phố. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy; tổ chức cho khoảng 350 người nghiện ma túy được điều trị thay thế bằng thuốc Methadone; 90% người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị thuốc kháng HIV, 90% phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV…

Top