Sự “giằng xé” trong cuộc sống tình dục của giới trẻ hiện nay

17/11/2014 15:17

“Những gì mà ta nhìn thấy trong cuộc sống tình dục của giới trẻ hiện nay chính là sự “giằng xé” giữa cái cũ và cái mới, giữa những niềm tin, những giá trị truyền thống với phong cách sống hiện đại được du nhập từ nước ngoài đồng thời với quá trình công nghiệp hoá, phát triển và hoà nhập với cộng đồng quốc tế của đất nước”.

Đó là nhận định của Thạc sỹ- Bác sỹ Phan Bích Thủy, Chuyên gia cao cấp về Đào tạo và Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản của Tổ chức Concept Foundation.

Theo bác sỹ Phan Bích Thuỷ, văn hoá Việt Nam chịu ảnh hưởng mãnh mẽ của Phật giáo và Khổng giáo với những quan niệm “Nam nữ thụ thụ bất thân”; “Chữ trinh đáng giá ngàn vàng”… Theo đó, quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều cấm kỵ; có thai ngoài hôn nhân là điều không được xã hội chấp nhận.

Thanh niên Việt Nam ngày càng cởi mở với quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ảnh minh hoạ

Đất nước chuyển mình với những thay đổi mạnh mẽ khiến thanh niên có nhiều cơ hội học tập và làm việc ở thành phố và các khu công nghiệp. Các em khá tự do quyết định cuộc sống riêng của chính mình. Thông tin từ những phương tiện truyền thông đại chúng và internet khiến lối sống của thanh niên Việt Nam gần với lối sống của thanh niên thế giới.

“Đổi mới” đưa cả dân tộc Việt Nam vào một  thời kỳ mới và cuộc sống tình dục của thanh niên có những thay đổi khiến chúng ta phải ngỡ ngàng”, bác sỹ Phan Bích Thuỷ nói.

Thanh niên hiện kết hôn muộn hơn, nhiều khả năng sống xa gia đình hơn, đồng thời chịu ảnh hưởng của lối sống hiện đại, quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng được giới trẻ chấp nhận hơn.

Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam (SAVY) lần thứ nhất vào năm 2003 cho thấy, hơn 11% nam thanh niên và 4% nữ thanh niên trả lời đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân. SAVY lần 2 vào năm 2009, tỷ lệ này tăng lên 13,6% ở nam và 5,2% ở nữ.

Tuổi quan hệ tình dục lần đầu giảm theo thời gian: năm 2003 nam giới là 20; nữ giới là 19,4; đến năm 2009 con số này giảm xuống 18,2 ở nam và 18 ở nữ.

Bên cạnh đó là quan điểm cô dâu có thai khi cưới trở nên “bình thường”. Một số bà mẹ chồng còn ra điều kiện “con dâu tương lai có thai mới cưới.”

Tuy vậy, theo Bác sỹ Phan Bích Thuỷ, có một sự “giằng xé” trong nội tâm của thanh niên trong quan hệ tình dục trước hôn nhân: Một bên là quan niệm cởi mở, phóng khoáng của văn hoá hiện đại, một bên là văn hoá truyền thống với những niềm tin và giá trị truyền thống từ đời này sang đời khác.

Sự “giằng xé” này thể hiện trong nhiều hiện tượng xã hội. Một số thanh niên không có cảm xúc tình dục trọn vẹn. Tuy có kiến thức về các biện pháp tránh thai nhưng nam nữ thanh niên chưa lập gia đình còn e ngại dùng. Nữ thanh niên e ngại biện pháp phòng tránh vì sợ người yêu cho rằng mình không còn trong trắng, sợ người thân và bạn bè phát hiện mình đã có quan hệ tình dục; nam thanh niên sợ giảm cảm xúc tình dục khi sử dụng bao cao su. Điều này dẫn đến tình trạng có thai ngoài ý muốn.

Khi có thai, nữ thanh niên chưa có gia đình thường tiếp cận với dịch vụ phá thai rất muộn và đôi khi họ tìm đến những nơi cung cấp dịch vụ không an toàn chỉ vì mong muốn được kín đáo. Một số không nhỏ các bà mẹ chưa lập gia đình đã bỏ rơi đứa con của mình rứt ruột sinh ra.

Bác sỹ Phan Bích Thuỷ đưa ra những con số “ám ảnh”: Tỷ lệ phá thai của phụ nữ chưa lập gia đình chiếm 15-30% tổng số các ca phá thai hàng năm. Do tiếp cận với dịch vụ phá thai muộn nên 53% số trường hợp phá thai lớn. Tại bệnh viên Từ Dũ năm 2005 có 308 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi sau khi sinh.

Những mâu thuẫn trong cuộc sống tình dục của giới trẻ dẫn đến những hành vi bất lợi cho sức khoẻ sinh sản và cuộc sống lâu dài của họ. Chính vì vậy, họ cần nhận được sự cảm thông, hỗ trợ và giúp đỡ của toàn thể xã hội, đặc biệt là các phương tiện truyền thông đại chúng, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, người cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản và các nhà tư vấn trong lĩnh vực này để có được hành vi an toàn và lành mạnh.

“Toàn xã hội cần có một thái độ nhân ái, không phán xét hay lên án mà thấu hiểu, thân thiện và hữu ích đối với cuộc sống tình dục của giới trẻ”, bác sỹ Thuỷ cho hay.

Top