Quyết liệt ngăn chặn ma tuý xâm nhập địa bàn Thủ đô

13/06/2017 09:59

Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma tuý Công an Hà Nội đã triệt phá được nhiều vụ án, đường dây ma tuý lớn. Nhiều tụ điểm, điểm phức tạp về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma tuý được đưa ra ánh sáng. Cũng theo ghi nhận của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc đã có những biện pháp hết sức quyết liệt đối với đối tượng “ngáo đá”.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội-Ảnh Hoàng Anh

Nhân “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” (26/6), phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma tuý, Công an TP. Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn về công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn Thủ đô.

Xin Đại tá cho biết sơ bộ về tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn Thủ đô?

Đại tá Nguyễn Hồng Ky: Có thể nói, hiện nay, tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý trên địa bàn Thủ đô Hà Nội vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội có sự câu kết chặt chẽ, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày một tinh vi; tính chất hoạt động manh động, liều lĩnh, tự trang bị vũ khí và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

Điển hình như ngày 25/2, Công an thị xã Sơn Tây khám phá chuyên án 252H, bắt 2 đối tượng, thu giữ 300g MTTH, trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt và ném lựu đạn vào lực lượng bắt giữ; hay như ngày 27/2, Công an quận Đống Đa khám phá chuyên án bắt 4 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng), 1 quả lựu đạn.

Bên cạnh đó, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (dạng nhỏ lẻ) hoạt động với tính chất lưu động, không có địa bàn hoạt động cố định nhằm tránh sự giám sát của lực lượng chức năng. Đối tượng chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy xu hướng vẫn lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để hoạt động.

Đặc biệt, trong thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tổng hợp diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng CSĐTTP về ma túy toàn Thành phố đã bắt giữ 950 vụ, 1.360 đối tượng phạm tội liên quan đến MTTH, chiếm 53,1% tổng số vụ bắt giữ toàn Thành phố (950/1.788), tăng 43 vụ, 67 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016.

Thời gian vừa qua, có nhiều vụ án mạng do người dùng ma túy tổng hợp, người bị “ngáo đá” gây ra khiến người dân hoang mang. Dư luận hết sức quan tâm tới việc quản lý các đối tượng này trong cộng đồng, hoặc đưa đi cai nghiện như thế nào để giảm thiểu nguy cơ gây án cho xã hội. Xin Đại tá cho biết việc quản lý người nghiện, người bị “ngáo đá” hiện nay trên địa bàn Thủ đô đang được thực hiện như thế nào?

Đại tá Nguyễn Hồng Ky: Theo tôi, việc quản lý các đối tượng nghiện ma túy, “ngáo đá” cần mang tính phòng ngừa; làm sao đảm bảo cho họ có khả năng cai nghiện và an toàn cho xã hội.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý; các vụ việc do đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá” gây ra trên địa bàn, Phòng CSĐTTP về ma túy đã chủ động nghiên cứu, tham khảo ý kiến của Sở, ban, ngành có liên quan, ban hành Hướng dẫn công tác quản lý người sử dụng ma tuý tổng hợp gây suy giảm chức năng nhận thức, hoang tưởng, loạn thần, ảo giác trên địa bàn TP. Hà Nội để thống nhất triển khai thực hiện trên toàn Thành phố.

Qua đó, nhận diện, xác định đối tượng lập hồ sơ quản lý, áp dụng đồng bộ các biện pháp. Theo đó, đối với các đối tượng “ngáo đá”, chúng tôi đều có kế hoạch quản lý. Trong kế hoạch đề ra biện pháp quản lý, thời gian giải quyết cụ thể, quyết liệt và được áp dụng hình thức quản lý phù hợp như: Đưa đi cai nghiện bắt buộc, vận động đi cai nghiện tự nguyện, đi chữa bệnh tâm thần, củng cố tài liệu về hành vi vi phạm pháp luật để khởi tố...

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố và nỗ lực, quyết tâm của lực lượng CSĐTTP về ma tuý, tháng 12/2016 toàn thành phố có 214 đối tượng “ ngáo đá”, đến nay, toàn thành phố chỉ còn 8 đối tượng “ ngáo đá” có trong danh sách quản lý.

Hiện nay, với 8 đối tượng trên, Công an Thành phố đang áp dụng tổng hợp các biện pháp để quản lý, giải quyết. Đồng thời, Công an Thành phố đang chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học để có những đánh giá, nghiên cứu sâu hơn liên quan đến các đối tượng ảo giác, loạn thần, suy giảm hoặc mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do sử dụng ma tuý tổng hợp dạng “đá” gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn Thành phố.

Shisha, “bóng cười” tiềm ẩn những nguy cơ, tác hại khôn lường, nhưng lại được bày bán công khai và tạo thành trào lưu trong giới trẻ, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Trước tình hình đó, Công an Hà Nội nói chung và Phòng CSĐTTP về ma tuý đã triển khai những biện pháp gì để xử lý, ngăn chặn và kết quả thực hiện ra sao thưa Đại tá?

Đại tá Nguyễn Hồng Ky: Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng buôn bán, kinh doanh trái phép các chất gây nghiện như “cỏ Mỹ”, “tem giấy”, “bóng cười”, shisha, nhất là tại các khu vực gần trường học, quán cà phê, quán bia, quán bar, karaoke... Người sử dụng chủ yếu là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Việc này đã gây ra những nguy hại sức khỏe cho người sử dụng và gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Trước tình hình đó, Công an Hà Nội đã chủ động tham mưu cho UBND Thành phố có Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/5/2017 về tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ mỹ”, “tem giấy”.

Qua hơn 1 tháng tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc triển khai và tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, phòng ngừa phát hiện, xử lý các hành vi liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ mỹ”, “tem giấy”… Đến nay, toàn lực lượng Công an thành phố đã kiểm tra 65 vụ, xử lý hành chính nhiều triệu đồng liên quan đến hành vi bán, sử dụng “bóng cười”, “shisha”.

Chúng tôi nhận được kết quả bước đầu khá khả quan khi đã ổn định tình hình, không còn hiện tượng bán, sử dụng công khai “bóng cười”, “shisha” như trước đây.

Chủ đề của Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2017 là “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy". Vậy, trong công tác phối hợp tổ chức cai nghiện trên địa bàn Thành phố, công an Hà Nội đã có những việc làm cụ thể như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Nguyễn Hồng Ky: Công tác phối hợp tổ chức cai nghiện trên địa bàn Thành phố luôn được Công an Thành phố hết sức quan tâm, chú trọng. Chúng tôi đã xây dựng phần mềm quản lý thông tin người nghiện, người sử dụng ma tuý, từ đó có cơ sở dữ liệu và căn cứ để áp dụng hình thức cai nghiện phù hợp cho từng người nghiện ma tuý.

Bên cạnh đó, Phòng CSĐTTP về ma tuý phối hợp với các tổ chức đoàn thể (đoàn thanh niên, hội phụ nữ...), các trường học trên địa bàn Thành phố... tăng cường công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viêm.... hiểu được tác hại của ma tuý, dấu hiệu nhận biết con em mình nghiện, sử dụng trái phép chất ma tuý, từ đó tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phát hiện, quản lý, giải quyết, ngăn chặn tệ nạn ma tuý.

Đồng thời, phối hợp với cơ sở y tế chuẩn đoán, xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện cho các trường hợp nghi vấn sử dụng ma tuý định kì và đột xuất, để phân loại, theo dõi, lập hồ sơ quản lý.

Công an Thành phố cũng tích cực phối hợp với Sở LĐTB&XH, các trung tâm Giáo dục-Lao động-Xã hội tuyên truyền, vận động người nghiện ma tuý có mặt tại địa bàn tham gia điều trị tự nguyện. Giải thích cho người nghiện hiểu rõ tác dụng của việc đi cai nghiện tự nguyện, bên cạnh việc được hỗ trợ chi phí cai nghiện ma tuý, thời gian cai nghiện ngắn, thì người nghiện ma tuý vẫn có lý lịch trong sạch, không có tiền sự như đi cai nghiện bắt buộc. Đây là nội dung quan trọng thu hút người nghiện tham gia đề án thí điểm cai nghiện tự nguyện của Thành phố.

Vậy trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy Hà Nội có những kế hoạch nào để tiếp tục giữ vững bình yên cho nhân dân?

Đại tá Nguyễn Hồng Ky: Bên cạnh việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý trên địa bàn, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma tuý Hà Nội tập trung phát hiện đấu tranh với các tổ chức đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma tuý từ các tuyến về Hà Nội tiêu thụ và chuyển đi nơi khác, trong đó chú ý các đường dây vận chuyển ma tuý lớn qua đường sắt, đường hàng không, chuyển phát nhanh; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch “Phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Duy trì giữ ổn định các địa bàn đã được giải quyết không để tái phức tạp, kiên quyết không để phát sinh tụ điểm, điểm phức tạp mới, nếu phát sinh phải tập trung giải quyết ngay. Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hành chính Nhà nước về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; phối hợp chặt chẽ các lực lượng 141, 142 trong tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội về ma tuý.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng; phối hợp vận động cai nghiện tự nguyện và vận động người nghiện tham gia điều trị cai nghiện bằng Methadone. Quản lý tốt số người sau cai về cộng đồng, phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện.

Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!

Top