Công khai danh tính người bán dâm: Án chung thân không xóa được

25/04/2015 09:17

Trả lời Trang tin điện tử Tiếng Chuông về việc những người mẫu, diễn viên tham gia bán dâm và môi giới mại dâm cao cấp bị phát hiện thời gian gần đây, PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, việc công khai danh tính những người mẫu này trên phương tiện thông tin đại chúng là đã đặt họ vào một án chung thân không bao giờ xóa được.

Thưa ông, ông có thể cho biết quan điểm của mình về vụ người mẫu, diễn viên bán dâm bị phát hiện mới đây cũng như trước đó?

Tôi không lạ trước những tin tức về một số người trong giới người mẫu, hoa hậu có hoạt động mại dâm bởi nghiên cứu về hoạt động mại dâm trên toàn thế giới và cũng như ở Việt Nam cho thấy, những người mua dâm và bán dâm đều từ những tầng lớp rất khác nhau, không chỉ tập trung vào một tầng lớp riêng biệt nào.

Tuy nhiên những người mẫu, diễn viên, hoa hậu là những người nổi tiếng, họ có ảnh hưởng và được coi là thần tượng, là tấm gương cho rất nhiều thanh thiếu niên nhìn vào. Những người nổi tiếng như người mẫu, hoa hậu nếu có những hành động sai trái với đạo đức thì cực kỳ có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ và gây bức xúc rất lớn trong dư luận. Tôi cho rằng, điều này rất dễ hiểu. Cùng là một hành động sai trái nhưng ở người này có tác động ít, ở người khác thì tác động nhiều.

Chính vì vậy, dư luận bức xúc và yêu cầu phải có trừng phạt nặng cho những người của công chúng khi có những hành vi đi ngược lại thuần phong mỹ tục là chính đáng.

Sau vụ việc phát hiện người mẫu bán dâm, dư luận xã hội đang có nhiều ý kiến trái chiều, một trong số đó là việc có nên hay không công khai danh tính những người mẫu này. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Theo tôi thì nên cân nhắc việc công khai danh tính và hình ảnh người mua dâm lẫn người bán dâm. Chúng ta nên hiểu thế này: Một người khi mắc lỗi thì họ sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì khiển trách, phê bình; nặng hơn thì sẽ bị xử lý hình sự. Trong các biện pháp xử lý hình sự, ngoài việc bị kết án tử hình hay chung thân, thì các mức xử phạt khác đều có thời hạn.

Vì thế, sau khi thụ án xong thời hạn phạt thì những con người này sẽ trở lại là người bình thường. Xã hội cần bao dung hơn để giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo tôi, việc công khai danh tính và hình ảnh chỉ nên áp dụng đối với những trường hợp án chung thân hoặc tử hình, khi mà họ không còn cách nào cứu vãn, chúng ta phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Việc công khai lúc này để cho người dân biết, người dân tránh.

Còn những người bị xử lý theo án phạt có thời hạn thì chúng ta nên cân nhắc. Việc báo chí công khai danh tính họ trên các phương tiện thông tin đại chúng có nghĩa là báo chí đã gán cho họ một án tương đương với án chung thân không bao giờ xóa được.

Trong nền văn hoá Việt Nam, nếu một người có lỗi nặng về đạo đức thì chẳng những người ấy phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, của xã hội, mà cả gia đình cũng phải chịu sự trừng phạt một cách gián tiếp, có thể chịu sự trừng phạt bằng văn hoá, bằng phong tục. Tôi có nghiên cứu về những người hành nghề mại dâm và thấy những người đó khi có cơ hội, có điều kiện, thì họ không bán dâm nữa. Những người mẫu này còn rất trẻ, cuộc sống lại có nhiều cám dỗ, vì thế chúng ta nên cho họ một cơ hội, một điều kiện để họ được sống trở lại một cuộc sống lương thiện.

Việc công bố danh tính sẽ khiến một bộ phận trong xã hội hỉ hả, cảm thấy công bằng khi những người gây ra sự việc phải trả giá. Tuy nhiên, điều đó chưa chắc đã tốt cho xã hội khi những con người này họ nghĩ đời họ đã bỏ đi rồi, họ sẽ tiếp tục có những hành động trả thù đời làm ảnh hưởng đến xã hội, đẩy xa họ ra khỏi con đường lương thiện trong cả tương lai gần lẫn tương lai xa.

Bên cạnh đó, phải công bằng thấy rằng người mua dâm và người bán dâm là có lỗi ngang nhau. Nếu không công khai danh tính người mua dâm thì chả có một lý do chính đáng nào để công bố danh tính người bán dâm. Chúng ta đang cổ vũ cho bình đẳng giới thì điều đó là không nên.

Theo ông, truyền thông báo chí nên đưa tin về vấn đề mại dâm như thế nào?

Thời gian gần đây, các cơ quan đại chúng có rất nhiều cải tiến đổi mới, đưa tin kịp thời nhiều mặt cho nhân dân. Đấy là điều rất tốt. Tuy nhiên cũng có một số sản phẩm truyền thông đại chúng vẫn còn xu hướng chạy theo những chuyện giật gân, ví dụ như chuyện hoa hậu bán dâm. Tôi nghĩ việc này, truyền thông không nên đẩy sự việc lên quá cao, điều này có hại xã hội.

Việc đưa tin phải chừng mực khi hiện nay chúng ta vẫn tổ chức các cuộc thi hoa hậu, người mẫu, diễn viên. Sự việc vừa qua chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Những người được mang vương miện hoa hậu, đạt danh hiệu người mẫu… không phải ai cũng như vậy. Hơn nữa, việc xoáy sâu những thông tin đời tư những người bị xử án lên báo chí không có lợi cho bất cứ ai, cả người trong cuộc lẫn dư luận xã hội nói chung.

Nhà báo giỏi phải là người viết “lạnh”, còn việc bình luận hãy để người dân. Bởi hiệu ứng xã hội từ báo chí rất lớn, báo chí cần hướng đến những tinh thần nhân văn hơn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Top