Việt Nam đánh giá cao tài trợ quốc tế trong phòng, chống AIDS

13/12/2011 08:10

Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong thời gian qua.

Chiều 12/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy  ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có buổi gặp gỡ các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế trong lĩnh vực này.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Đại sứ các nước Australia, Hoa Kỳ và Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam đã dự buổi gặp mặt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tại Việt Nam, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhận được sự quan tâm, tham gia của toàn hệ thống chính trị và người dân. Do đó, đến nay công tác này đã đạt được những kết quả to lớn, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của quốc tế trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Việt Nam.   Ảnh: Chinhphu.vn

Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật đối với công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Đặc biệt là sẽ sớm ban hành Chiến lược quốc gia về công tác phòng chống AIDS đang được các cơ quan chức năng của Việt Nam soạn thảo. Bên cạnh đó là việc tiến hành củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại các tỉnh thành để công tác này hoạt động hiệu quả hơn.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng hoan nghênh các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đã tích cực tham gia hỗ trợ nguồn lực và tư vấn xây dựng chính sách đối với công tác này, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn Đại sứ quán các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ tích cực ủng hộ, hợp tác sâu rộng hơn nữa cả về mặt kỹ thuật và tài chính đối với Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm.

Ảnh: Chinhphu.vn

Thay mặt nhóm các nhà tài trợ, Đại sứ Australia tại Việt Nam Allaster Cox đánh giá Việt Nam đã đạt được những thành công lớn và cần sự nỗ lực để duy trì kết quả hiện có và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.

 

Đại sứ Allaster Cox cũng cho biết các nhà tài trợ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong công cuộc phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

 

Top