“Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”

23/12/2013 12:12

Với phương châm hoạt động “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện (ĐTN) phường 1, thành phố Cà Mau đã giúp đỡ được nhiều đối tượng nghiện ma tuý, hoạt động mại dâm cai nghiện, hoàn lương và có việc làm ổn định.

Trước năm 2006, phường 1, thành phố Cà Mau là một trong những địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mại dâm. Thời điểm này, trên địa bàn phường có trên 60 đối tượng nghiện ma tuý, 15 đối tượng bán dâm.

Tình nguyện viên phổ biến kiến thức cho người dân

Trước thực trạng đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cà Mau đã chọn phường 1 là đơn vị thành lập thí điểm ĐTN với những tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên có nhiệt huyết về công tác xã hội.

Trong quá trình hoạt động, ĐTN luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người tình nguyện viên trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với khẩu hiệu “hết việc chứ không hết giờ”, bất kỳ lúc nào hay ở đâu, ai cần, các thành viên của Đội đều có mặt và giúp đỡ tận tình.

Các thành viên của ĐTN phường 1 luôn tìm mọi cách tiếp cận những điểm nóng tiêm chích ma tuý, người nghiện ma tuý, người bán dâm và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân vì sao dẫn đến con đường nghiện ngập, bán dâm của từng đối tượng. Từ đó các tình nguyện viên tuyên truyền về tác hại của ma tuý, mại dâm đối với bản thân, gia đình và xã hội đến nhóm đối tượng này. Đồng thời, tư vấn các hình thức cai nghiện, chữa bệnh cho người nghiện, người bán dâm và gia đình họ để chọn biện pháp cai nghiện, chữa bệnh cho phù hợp. Qua đó đã vận động được 9 người nghiện ma tuý và 4 người bán dâm đăng ký cai nghiện, chữa bệnh tự nguyện.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, ĐTN còn phối hợp với Công an phường đấu tranh triệt xoá những điểm nóng về tiêm chích ma tuý, hoạt động mại dâm. Qua công tác đấu tranh, 11 đối tượng tiêm chích ma tuý và 03 đối tượng bán dâm mang tính chất thường xuyên đã được đi cai nghiện, chữa bệnh tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Cà Mau.

Công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện, chữa bệnh tái hoà nhập cộng đồng cũng được Đội quan tâm đặc biệt. Nếu trước khi chưa có ĐTN, công tác tiếp nhận học viên chấp hành xong thời gian cai nghiện, chữa bệnh từ Trung tâm trở về bị bỏ ngõ thì từ khi có ĐTN đến nay, công tác này đã được thực hiện rất tốt.

ĐTN đã tham mưu cho lãnh đạo phường xây dựng kế hoạch phân công cán bộ kèm cặp, giáo dục, quản lý, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng, đồng thời chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phường nếu để họ tái nghiện, tái phạm.

Để quản lý tốt người đang nghiện ma tuý, người hoạt động mại dâm và người sau cai nghiện, chữa bệnh, ĐTN đã phối hợp với Công an phường mở sổ theo dõi sự tiến bộ của họ và xây dựng bản quy ước 3 bên: gia đình, bản thân người nghiện, sau cai nghiện, người hoạt động mại dâm…và cán bộ kèm cặp, quản lý. Định kỳ hàng tháng có kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các điều khoản theo quy ước. Theo đó, những người thực hiện tốt sẽ được khen thưởng và giới thiệu việc làm tại các cơ sở có nhu cầu tuyển dụng. Còn những người chưa thực hiện tốt sẽ tiếp tục được vận động để sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Để giúp cho người nghiện ma tuý, người sau cai, người bán dâm sau khi chữa bệnh hoà nhập cộng đồng, xoá bỏ mặc cảm và thái độ kỳ thị của mọi người xung quanh, các tình nguyện viên thường xuyên viết bài đọc trên loa truyền thanh hay lồng ghép vào các cuộc họp tổ dân phố nhằm thay đổi nhận thức của mọi người xung quanh đối với người nghiện ma tuý, người hoạt động mại dâm. Qua đó đã giúp người dân thay đổi nhận thức và có cái nhìn tích cực hơn đối với những người này.

Với truyền thống “thương người như thể thương thân”, các thành viên ĐTN phường 1 đã không ngại khó khăn, vất vả, tận tình giúp đỡ giúp đỡ người nghiện ma tuý, người hoạt động mại dâm sau khi cai nghiện, chữa bệnh. Đến nay ĐTN đã giúp đỡ thành công 4 đối tượng nghiện ma tuý, mại dâm không còn tái nghiện, tái phạm và có công việc với thu nhập ổn định.

Top