UNICEF: AIDS là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh thiếu niên châu Phi

02/12/2015 10:41

Tại một cuộc họp báo ở Nam Phi vào cuối tuần qua, UNICEF đã đưa ra một dữ liệu cho biết, số trẻ vị thành niên tuổi từ 10 cho tới 19 tử vong vì AIDS đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2000.

Ông Craig McClure - Giám đốc bộ phận HIV/AIDS cho biết, những đứa trẻ bị nhiễm virus từ mẹ thường chết ở tuổi vị thành niên vì không có đủ khả năng điều trị. Hiện chỉ có 1/3 trong số 2,6 triệu trẻ em bị nhiễm HIV được chữa chạy bằng các phương pháp theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, tỷ lệ ca nhiễm mới và tỷ lệ nhiễm giữa những người trong độ tuổi 15 - 19 đã tăng thêm lên đến 26 ca nhiễm mới mỗi giờ. 70% trường hợp bị nhiễm là trẻ vị thành niên gái.

Nguyên nhân khiến số ca nhiễm là nữ tăng lên có thể xuất phát từ những yếu tố xã hội như nạn mù chữ và tảo hôn, ông McClure cho biết.

Trong khi 60% các bệnh nhiễm trùng vị thành niên xảy ra ở châu Phi cận Sahara với Nam Phi đứng đầu bảng, tiếp theo là Nigeria. Các quốc gia như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Brazil cũng cho thấy một tỷ lệ nhiễm HIV đáng lo ngại trong nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

Mani Djelassem, 17 tuổi, một nhân viên tuyên truyền về HIV/AIDS, sống tại nước Cộng hòa Chad bị nhiễm HIV cách đây 4 năm nói rằng, phần lớn thanh thiếu niên đã không được dạy đúng về virus hoặc các loại thuốc điều trị đặc hiệu.

"Tôi bị nhiễm HIV ngay từ lúc mới sinh. Đó không phải là lỗi của tôi. Có gì đáng xấu hổ đâu? Nên tôi mong mọi người đừng kỳ thị hay xa lánh những người như chúng tôi. Chúng tôi thực sự không có tội!", Mani Djelassem cho biết.

Top