Tuổi trẻ CAND: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

18/08/2012 07:28

20 gương mặt trẻ xuất sắc, đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên thanh niên của lực lượng Công an Nhân dân, vừa được tuyên dương và vinh dự đón nhận danh hiệu “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2012 do Bộ Công an trao tặng.

 Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các thanh niên công an tiêu biểu. Ảnh: Phan Hoàng.

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2012), tối 17/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương “Thanh niên Công an tiêu biểu làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Công an Nhân dân”.

Lễ Tuyên dương “Thanh niên Công an tiêu biểu” là sự ghi nhận, động viên khích lệ đoàn viên thanh niên công an tiếp tục ra sức thi đua, rèn luyện, qua đó lập nhiều thành tích, chiến công vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Vinh dự được tuyên dương tại buổi lễ là 20 gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa - thể thao của lực lượng Công an Nhân dân. Trong đó, có 11 đồng chí được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Dũng cảm; 6 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 3 đồng chí đạt danh hiệu thủ khoa, xuất sắc toàn khóa trong các học viện, trường CAND.

Điển hình như Đại úy Trần Trung Kiên, Đội trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã trực tiếp tham gia khám phá 12 chuyên án, bắt 26 đối tượng, thu giữ 40 bánh hêrôin, 300 viên ma túy tổng hợp, được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011.

Trung úy Lô Tú Tài (SN 1983, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An), người từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương dũng cảm. Tháng 6/2011, với vai trò đội trưởng Đội cứu hộ, Trung úy Lô Tú Tài đã dũng cảm cứu 8 người dân bị mắc kẹt bên bờ khe nước lũ an toàn.

Thượng úy Phạm Hồng Quân (Đội phó đội 12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội) mới 32 tuổi nhưng đã xác lập nhiều chuyên án trinh sát, trực tiếp tham gia khám phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, bắt giữ 11 đối tượng; tham gia khám phá vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện phụ sản Trung ương tháng 11/2011…

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cho biết, đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ CAND, là dịp để các bạn trẻ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát huy  tinh thần trách nhiệm, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”, Đại úy Trần Đình Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tự hào khi được tuyên dương là một trong 20 Thanh niên Công an tiêu biểu làm theo lời Bác. Tuy nhiên, vinh dự luôn đi đôi với trách nhiệm, cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần dũng cảm, xứng đáng với danh hiệu Chiến sỹ Công an Nhân dân.

Tại chương trình giao lưu “Niềm tin và khát vọng”, các đại biểu cùng một số gương Thanh niên Công an tiêu biểu đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, gia đình, cũng như những khó khăn, nguy hiểm trong các hoạt động trấn áp tội phạm…

Ngày 18/8, tại khu di tích Đền Hùng, Bộ Công an tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống để các cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tìm hiểu những giá trị lịch sử của dân tộc, từ đó có ý thức rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giữ gìn an ninh của tổ quốc.

20 gương mặt trẻ được tặng giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2012

Top