Tự chữa khỏi ung thư bằng tinh dầu cần sa

22/07/2014 15:46

Ông Mike Cutler, 63 tuổi, ở Anh đã tự chữa khỏi căn bệnh ung thư của mình bằng việc sử dụng tinh dầu cần sa.

Ông Mike Cutler. Ảnh: Dailymail

Năm 2009, trong lúc đang làm việc thì ông Cutler bị đột quỵ. Khi đi khám, ông được chẩn đoán bị ung thư. Ngay sau đó ông đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép và loại bỏ hoàn toàn khối u. Nhưng đến năm 2012 căn bệnh lại tái phát trên chính phần nội tạng mà ông được cấy ghép.

Ông cố gắng tìm mọi cách để chữa bệnh, kể cả lên mạng internet để tra cứu thông tin – và ông đã phát hiện ra một video trên YouTube hướng dẫn cách sử dụng tinh dầu cần sa để chữa ung thư.

“Chỉ sau 3 ngày sử dụng loại thuốc này, những cơn đau dữ dội của tôi đã giảm hẳn”, ông Cutler chia sẻ.

Vào tháng 5 vừa rồi, ông đã tiến hành kiểm tra sinh thiết tại bệnh viện Royal Free ở London. Kết quả tốt hơn ông mong đợi. Theo xét nghiệm, các tế bào ung thư mới tái phát của ông đã hoàn toàn biến mất.

Tuần trước, các nhà khoa học tại Đại học Đông Anglia đã công bố nghiên cứu chỉ ra thành phần chính trong cần sa – tetrahydrocannabinol hay THC có tác dụng chống lại sự phát triển của tế bào ung thư.

Tiến sĩ Kat Arney, Giám đốc truyền thông khoa học nghiên cứu ung thư Anh, cho biết, các thí nghiệm đã được tiến hành trên những tế bào ung thư ở chuột và đem lại kết quả rõ ràng.

Liệu đây có thể là phương pháp pháp chữa trị ung thư hiệu quả trong tương lai? Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa hề có dữ liệu đảm bảo rằng phương pháp này hoàn toàn an toàn cho người bệnh.

Top