Triệt phá ổ ma túy lớn tại Bình Định

13/05/2021 12:20

Công an tỉnh Bình Định đồng loạt kiểm tra một khách sạn, một căn hộ chung cư, phát hiện nhiều nghi phạm cùng một lượng lớn ma túy.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự 16 người để điều tra các hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có Võ Lê Minh (31 tuổi, chủ khách sạn Valas, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn).

Trước đó, rạng sáng 9/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Định) phối hợp Công an TP.Quy Nhơn đồng loạt kiểm tra ba phòng lưu trú tại khách sạn Valas, một căn hộ tại chung cư ở ngã ba Hoàng Văn Thụ – Xuân Thủy, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn.

Kết quả kiểm tra nhanh xác định có 43 người dương tính với ma túy, trong đó có nhiều nữ. Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 1.300 viên ma túy tổng hợp MDMA, hơn 300g ketamine cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, đây là chuyên án ma túy lớn tỉnh này. Lực lượng công an đã tổ chức theo dõi, mật phục, truy vết khá lâu để đột kích, bắt quả tang.

* 14 nam nữ thuê biệt thự ở Đà Lạt để "bay lắc"

Rạng sáng 12/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã bất ngờ kiểm tra hành chính hai căn biệt thự tại phường 11, TP.Đà Lạt, phát hiện 14 nam nữ đang phê ma túy.

 Hai đối tượng bị Công an Lâm Đồng tạm giữ

Cụ thể, tại căn biệt thự 4.2, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam, 3 nữ đang sử dụng ma túy. Tại đây, Phạm Thanh Hải (SN 1990, trú tại phường 10, TP.Đà Lạt) khai nhận đã bỏ ra 3 triệu mua ma túy, sau đó rủ thêm hai nam thanh niên và ba cô gái khác đến cùng sử dụng.

Trong căn biệt thự 3.1, lực lượng Công an phát hiện 8 đối tượng đang sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, Công an phát hiện một gói chứa chất ma túy giấu dưới nệm, một gói trong người Nguyễn Ngọc Thìn (SN 2000, trú tại huyện Lâm Hà) và một gói chứa nhiều mảnh vụn viên nén.

Bước đầu, Trương Trung Nghĩa (SN 1994, trú tại phường 7, TP.Đà Lạt), khai nhận đã nhờ Nguyễn Ngọc Thìn thuê phòng, mua ma túy để sử dụng. Nghĩa là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp tài sản, ra tù năm 2019.

*Quảng Bình: 5 đối tượng thuê nhà nghỉ để "đập đá, bay lắc"

Khoảng hơn 0h15 sáng 12/5, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã ập vào nhà nghỉ Thiên Đường, ở xóm 3, thôn Lương Yến, xã Lương Ninh do bà Phan Thị Huê (SN 1971) làm chủ.

Tại phòng nghỉ 301 và 302 của nhà nghỉ này, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Kiên (SN 1989), Đinh Thị Kim Hoa (SN 1984), Nguyễn Chí Dũng (SN 1991), Nguyễn Xuân Phương (SN 1993) và Trần Thị Hải Yến (SN 1995), cùng trú TP. Đồng Hới.

Tại hiện trường, Công an huyện Quảng Ninh đã thu giữ tang vật gồm nhiều gói chứa chất ma túy và các vật dụng để sử dụng ma túy, đồng thời lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua lấy lời khai, các đối tượng khai nhận, số ma túy trên do một đối tượng trú ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới mua về cho. Sau đó, nhóm nam nữ này đã rủ nhau thuê nhà nghỉ, kéo giường ghép lại với nhau, mang theo loa đài bật nhạc to, đóng kín cửa, rồi sử dụng ma túy để bay lắc.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng Nguyễn Thanh Kiên, Nguyễn Chí Dũng, Đinh Thị Kim Hoa để làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Top