Triển khai kế hoạch 'Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người'

22/05/2017 14:48

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138⁄CP) vừa ban hành kế hoạch triển khai “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017.

Theo kế hoạch, sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Đồng thời triển khai quyết liệt, sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” (ngày 30/7 hàng năm), tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, từ đó giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Kế hoạch đưa ra những nhiệm vụ cụ thể như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo ra sự lan tỏa trong toàn xã hội. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì, xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người; tăng thời lượng, tần suất thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”…

Lực lượng Công an, chủ công là lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Biên phòng các cấp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người ở khu vực nội địa; Bộ đội Biên phòng là lực lượng chủ công phối hợp với lực lượng Công an triển khai thực hiện tại khu vực biên giới, trọng tâm là tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc (từ ngày 01/7-30/7/2017); phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm mua bán người; lựa chọn các vụ án điểm và tổ chức xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền phòng, chống mua bán người.

Bên cạnh đó, tổ chức các hội thảo chuyên đề, chuyên sâu tập trung vào bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người…

Top