Tội phạm lừa đảo, ma túy ở Đà Nẵng gia tăng do đại dịch COVID-19

02/07/2020 08:13

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 149 gửi Thường trực HĐND thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng của năm 2020.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng, tác động nhất định đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tội phạm cố ý gây thương tích giảm 30%, cưỡng đoạt tài sản giảm 100%, cướp giật tài sản giảm 8,3%, hủy hoại tài sản giảm 33,3%. Tuy nhiên, tội phạm trộm cắp tài sản tăng 7,7%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 28,6% và tội phạm ma túy phát hiện trong kỳ nhiều hơn 12,2%.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do những khó khăn, hệ lụy về kinh tế từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong đó tỷ lệ người thất nghiệp và không có việc làm ổn định gia tăng.

Bên cạnh đó còn có nguyên nhân chủ quan là do ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của chính người dân chưa cao.

Báo cáo cũng cho hay, trong tình hình đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng cùng với các cấp, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nên tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo ổn định, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao.

“Nhờ các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc đồng bộ, quyết liệt nên tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm (giảm 0,66%), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (88,8%). Trật tự an toàn giao thông, đô thị được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm về số vụ...

Đặc biệt, cơ quan công an đã điều tra, khám phá nhanh vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, đối tượng gây án và nạn nhân đều là người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc)”, ông Huỳnh Đức Thơ nêu trong báo cáo.

Top