Tọa đàm về công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống tội phạm, ma túy

22/11/2014 11:47

Ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an tổ chức tọa đàm và tập huấn về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và công tác phòng, chống tội phạm ma túy của 5 tỉnh miền núi phía Bắc .

 

 Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tập trung vào các vấn đề: Tình hình chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại địa bàn dân cư; thực trạng công tác phòng, chống tội phạm, ma túy; công tác phòng, chống tội phạm, ma túy tại cộng đồng dân cư và trao đổi, tìm những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Việc huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả; chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em từng bước được cải thiện. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi tăng đáng kể. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng, đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí… và các quyền dành cho trẻ em được đảm bảo. Việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bị lạm dụng sức lao động có xu hướng gia tăng. Trẻ phạm tội, lang thang, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vẫn tồn tại. Tình trạng học sinh bỏ học còn khá phổ biến ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện sống và cơ hội của trẻ ở các vùng còn khó khăn, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Về công tác phòng, chống tội phạm và ma túy, mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quyết liệt nhưng tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp. Hoạt động sản xuất, mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá có xu hướng gia tăng, gây bất ổn về trật tự trị an, an toàn xã hội gây lo lắng, bức xúc cho cộng đồng và người dân, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, làm tốt công tác toàn dân tham gia, nâng cao nhận thức của người dân, xây dựng môi trường sống lành mạnh cho trẻ em, xử lý nghiêm tình trạng lạm dụng, bóc lột trẻ em; thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng vùng miền khác nhau; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống chính sách, pháp luật, hỗ trợ kinh phí cho việc tuyên truyền… Với công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, cần thể chế hóa để nhiều người nghiện được cai nghiện hơn; nâng cao năng lực cán bộ quản lý tại các trung tâm cai nghiện; có sự tham gia của tất cả các cấp chính quyền, người dân, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ủy ban Trung ương, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu các tổ chức hội phát huy hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em cũng như phòng, chống tội phạm, ma túy; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giám sát tới từng địa bàn dân cư; triển khai sâu rộng hơn nữa các phong trào chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; đặc biệt cần xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, ma túy có hiệu quả…

Top