Tổ chức 3 Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống ma tuý

05/09/2019 11:22

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma tuý của Uỷ ban quốc gia phòng, chống ADIS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm sẽ tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia; Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng và tổng kết cao điểm phòng, chống ma tuý giữa Việt Nam và Campuchia; Hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào lần thứ 18 về hợp tác phòng, chống ma tuý tại Hà Nội.

 Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng chống ma tuý do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2018. Ảnh: H.Anh

Tháng 10/2018, Bộ Công an được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ cho phép đăng cai chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng chống ma tuý. Từ hội nghị này đã ra tuyên bố chung cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng chống ma tuý, khẳng định cả khu vực ASEAN không chấp nhận hợp pháp hoá ma tuý, và các nước ASEAN đoàn kết đấu tranh chống lại ma tuý và loại tội phạm này.

Năm 2018, nhờ dự báo trước tình hình, Bộ Công an đã triển khai những biện pháp ngăn chặn tích cực nguồn ma tuý rất lớn qua các tỉnh phía bắc là Điện Biên, Hoà Bình và Sơn La. Sau khi bị trấn áp tại khu vực này thì các đối tượng buôn bán ma tuý chuyển hướng vào các tỉnh miền Trung, miền Nam.

Đặc biệt là từ đầu năm 2019 đến nay đã phát hiện có sự can thiệp, chỉ đạo của các đối tượng tội phạm ma tuý là người nước ngoài. Đây là những đối tượng hoạt động ma tuý không chỉ ở Việt Nam, mà là tội phạm hoạt động trên phạm vi quốc tế, trong đó có khu vực ASEAN. Lực lượng phòng chống ma tuý các nước ASEAN đã có sự phối hợp và phát hiện ra những đường dây tổ chức vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.

Trả lời chất vấn Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khoá XIV, sáng 4/6, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đã dành nhiều nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Quốc hội cũng thông qua luật với hình phạt rất nghiêm khắc cho loại tội phạm này, cụ thể 9/13 hình phạt ở khung cao nhất (tử hình). Chính phủ có kế hoạch phòng chống ma túy; các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để đối phó với loại tội phạm này.

Tội phạm ma túy là tội phạm quốc tế, Việt Nam lại ở gần trung tâm sản xuất ma túy là Tam Giác Vàng nên nguy cơ phát triển tội phạm này rất cao. Tình hình ma túy trên thế giới diễn biến phức tạp, nhiều nước hợp pháp hóa việc sử dụng ma túy.

"Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, chúng tôi hoàn toàn có thể ngăn chặn tội phạm ma túy, không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển", Bộ trưởng Công an khẳng định.

Mới đây, họp Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng Tướng Lê Quý Vương cho biết, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, đầu năm 2019 đến nay đã phát hiện sự can thiệp chỉ đạo của các đường dây tội phạm ma túy là người nước ngoài như Myanmar, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Singapore....

Thông qua việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia thì các nước trong khu vực và các đối tác sẽ tăng cường hợp tác, đấu tranh tốt với tội phạm ma tuý, hạn chế tối đa việc trồng cây thuốc phiện và sản xuất, mua bán, vận chuyển các loại ma tuý; chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cai nghiện cho người nghiện ma tuý.

Dự kiến các hội nghị sẽ tổ chức từ ngày 9-12/9 tới.

Top