Tiếp tục ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

29/06/2020 10:50

Tại các địa phương, lực lượng chức năng liên tiếp ra quân, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy.

Ra quân phòng, chống ma túy

Với mong muốn giảm về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện vùng cao Kỳ Sơn, ngày 28/6, Cục điều tra phòng chống buôn lậu, Cục hải quan tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND xã Nậm Cắn tổ chức lễ mít tinh tuyên truyền phòng chống ma túy.

Tại lễ mít tinh, các lực lượng chức năng đã tổ chức truyền thông về Luật phòng, chống ma túy. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn khu vực biên giới ý thức được những hệ lụy của tệ nạn ma tuý đối với bản thân, gia đình và xã hội; vận động nhân dân Không sử dụng ma tuý dưới mọi hình thức, không mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới và nâng cao nhận thức về phòng chống ma tuý nhằm bảo đảm an ninh chính trị - kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Nậm Cắn.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An đã tổ chức phát tờ rơi được in bằng 2 chữ viết là chữ quốc ngữ và chữ Mông.

Sau lễ mít tinh, các lực lượng chức năng, chính quyền xã cùng 100 người dân trên địa bàn đã tổ chức diễu hành truyền thông phòng chống ma túy dọc quốc lộ 7A, đoạn đi qua địa phận xã biên giới Nậm Cắn.

* Sáng 26/6, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020.

Trong nhiều năm qua, TP. Hạ Long đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy đồng thời mở nhiều đợt cao điểm tấn công, điều tra, xử lý tội phạm về ma túy.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh tới những tác hại và hậu quả nghiêm trọng do ma túy gây ra. Qua đó, đề nghị các cấp, ngành của Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cộng đồng khu dân cư, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Các ngành tích cực phối hợp đưa ra xét xử công khai một số vụ án điểm về ma túy tại các địa bàn phức tạp để nâng cao tính giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm ma túy…

Lễ mít tinh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy.

Ngay sau buổi lễ, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các tổ chức đoàn thể…. đã xuống đường diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020.

Tại Sơn La cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy.

Ngày 25/6, tại Trường THCS Tông Lạnh, Ban Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự huyện Thuận Châu đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). Tham gia buổi Lễ có gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ, các cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên các xã: Tông Lạnh, Tông Cọ, Thôm Mòn, Chiềng Pấc và học sinh Trường THCS Tông Lạnh.
 
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020 có chủ đề: "Phát huy tinh thần phòng, chống dịch COVID - 19, hãy hành động vì cộng đồng không có ma túy", huyện Thuận Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho người dân. Huy động toàn dân tham gia tố giác, phát giác tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy; tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm ma túy, các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, triển khai đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn vay cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, xã hội với các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng xã, bản, tiểu khu, cơ quan, đơn vị, trường học không có ma túy... Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thuận Châu đã phát hiện, bắt giữ 91 vụ, 118 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 2.401,7 gam heroine; 700 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan. Các xã, thị trấn trong huyện đã lập 83 hồ sơ giáo dục tại cơ sở, lập 31 hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 
Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành, tuyên truyền lưu động dọc tuyến đường quốc lộ 6 từ xã Tông Lạnh đến xã Bon Phặng và từ xã Tông Lạnh về thị trấn.
 
Cùng ngày, tại xã Tân Xuân, UBND huyện Vân Hồ đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). Dự Lễ phát động có lãnh đạo huyện Vân Hồ, Công an huyện, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn; đại diện các đoàn thể và trên 150 đoàn viên đến từ 14 xã trên địa bàn huyện Vân Hồ.
 
Huyện Vân Hồ có 2,5 km đường biên giới, nên các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy lựa chọn là địa điểm thẩm lậu ma túy vào Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp đó, những năm qua, các lực lượng chức năng huyện Vân Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các chuyên án đấu tranh về ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá, bắt giữ 61 vụ, 83 đối tượng, trong đó, phá thành công 4 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng, vật chứng thu giữ trên 350g heroin; trên 30.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng trên 3kg); gần 2 kg Ketamin là ma túy tổng hợp mới phát hiện trên địa bàn; 15,92g ma túy đá; 95,69g thuốc phiện; bắt 1 đối tượng truy nã về ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan…
 
Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng tham gia đã chia thành các tổ diễu hành, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy tại tất cả các địa phương trong toàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của nhân dân, cộng đồng về tác hại của ma túy với xã hội.
Top