Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen BĐBP phá 2 chuyên án ma túy lớn

02/07/2020 09:26

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang; Đoàn 3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công Chuyên án AG420 và AG620.

Các đối tượng và tang vật 40 kg ma túy đá trong chuyên án AG420. Ảnh: Báo Biên phòng

Trong thư Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Tôi rất vui mừng được biết, ngày 8/5/2020 và ngày 14/6/2020, thực hiện Chuyên án AG420 và AG620, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; Đoàn 3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 70,73 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 10.200 viên ma túy tống hợp, 2 xe ô tô, 3 xe máy là vật chứng vụ án, đảm bảo an toàn tuyệt đôi về lực lượng và trang thiết bị.

Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Thành tích này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao của các đồng chí trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới".

Thủ tướng tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng, trong thời gian tới, các điểm nóng về sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới sẽ bị xóa bỏ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, ngày 14/6, tại khu vực ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác của Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP An Giang phát hiện 6 đối tượng (1 nữ, 5 nam) đi trên 2 xe gắn máy (mỗi xe chở 3 đối tượng) chạy từ hướng xã Khánh An về xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, một xe tăng tốc bỏ chạy về hướng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 1 xe máy.

3 đối tượng đi trên xe máy gồm: Võ Văn Hải (sinh năm 1972, trú tại ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Phan Văn Ngợi (sinh năm 1963, trú tại xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thị Bích Diễm (sinh năm 1989, trú tại ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Kiểm tra hành lý các đối tượng mang theo, lực lượng chức năng thu giữ: 10 gói bên ngoài in chữ TEA CUL TURE, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng hoảng 1kg/gói; 2 gói bên ngoài in chữ REFINED CHINEFE TEA, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng khoảng 1kg/1 gói.

Cùng lúc, Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP An Giang; Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang tiếp tục truy đuổi xe máy bỏ chạy. Đến quán cà phê Thùy, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, bắt thêm 3 đối tượng gồm: Lê Văn Cọp (sinh năm 1989, trú tại ấp Tô Bình, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Mai Vinh Hậu (sinh năm 1999, trú tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Chan Tung, tên thường gọi là Huỳnh Văn Tùng (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Kan Dal, Campuchia).

Tang vật thu giữ gồm: 10 gói bên ngoài in chữ TEA CUL TURE, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng hoảng 1kg/gói; 8 gói bên ngoài in chữ REFINED CHINEFE TEA, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng khoảng 1kg/gói và 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Sau khi khai thác nhanh các đối tượng, ngày 15/6, lực lượng chức năng BĐBP An Giang phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục C04, Bộ Công an mở rộng điều tra, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đăng Huy (sinh năm 1992) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (sinh năm 1992), cùng trú tại chung cư Vistar, số 239-241, đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM. Tang vật thu giữ thêm khoảng 0,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 túi ni lông ma túy tổng hợp dạng viên màu xanh (khoảng 100 viên) và 14 viên ma túy tổng hợp màu hồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra mở rộng cho thấy, các đối tượng này có liên quan đến Chuyên án AG420 mà BĐBP An Giang đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật 40 kg ma túy tổng hợp vào ngày 8/5/2020, tại khu vực bờ sông Bình Ghi, thuộc tổ 5, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Top