Thái Lan và Lào phối hợp chống buôn bán ma túy dọc biên giới

07/07/2020 11:50

Thái Lan đang tăng cường phối hợp với Lào trong nỗ lực chống buôn bán ma túy dọc biên giới Thái Lan - Lào sau khi những kẻ buôn lậu thay đổi tuyến đường.

Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy (ONCB) Thái Lan Niyom termsrisuk cho biết, quân đội Thái Lan và lực lượng chức năng Lào đang hợp tác để ngăn chặn buôn bán ma túy qua biên giới đông bắc vào Thái Lan.

Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan đã thành lập một nhóm làm việc chịu trách nhiệm chống buôn bán ma túy ở các tỉnh Thái Lan giáp với Lào. 12 đội sĩ quan đã được thành lập để điều phối các hoạt động điều tra và trấn áp ma túy.

Theo ông Niyom, Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ hơn các khu vực biên giới Thái Lan - Lào do những kẻ buôn lậu ma túy đã thay đổi các tuyến đường sau khi chính phủ Myanmar bắt đầu trấn áp mạnh mẽ các cơ sở sản xuất và tàng trữ ma túy ở nước này.

Người đứng đầu ONCB tiết lộ rằng gần đây đã phát hiện thêm nhiều vụ buôn lậu ma túy dọc biên giới phía đông bắc. Tỉnh Nong Khai, Mukdahan, Bung Kan và Nakhon Phanom là những tỉnh mà tình trạng buôn lậu ma túy nhiều nhất.

"Phần lớn methamphetamine nhập lậu đã được đưa vào Thái Lan thông qua Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan và Ubon Ratchathani", ông Niyom nói.

Từ tháng 10/2019 - 6/2020, 22,19 triệu viên thuốc methamphetamine, 638,5 kg methamphetamine tinh thể và 6.240 kg cần sa đã bị lực lượng chức năng Thái Lan thu giữ.

Bất chấp các nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn ma túy nhập lậu, ma túy đã xâm nhập vào các khu vực bên trong của đất nước Thái Lan.

Vào cuối tháng 5, một triệu viên methamphetamine đã bị tịch thu ở Bangkok và tổng cộng 1,1 tấn methamphetamine tinh thể đã bị tịch thu vào tháng 6 năm nay. Các loại thuốc được cho là buôn lậu qua tỉnh Nong Khai và Loei.

Top