Tây Ban Nha phá đường dây buôn người xuyên quốc gia

18/08/2014 17:23

Cảnh sát Tây Ban Nha mới đây đã phá vỡ một đường dây buôn người xuyên quốc gia, đặt "đại bản doanh" tại thành phố Barcelona, bắt giữ 72 đối tượng.

Cảnh sát Tây Ban Nha đang thực thi nhiệm vụ. (Nguồn: laprensasa)

Phần lớn những người bị bắt giữ đã bị cáo buộc làm giả giấy tờ, tìm cách đưa người nhập cư trái phép vào lãnh thổ Tây Ban Nha.

Cảnh sát cũng xác nhận những đối tượng này liên quan tới hoạt động mại dâm. Bước đầu, các cơ quan chức năng đã xác nhận được danh tính của 180 người là nạn nhân của tổ chức này.

Tổ chức tội phạm nói trên chủ yếu đưa người từ Albania sang Anh hoặc Tây Ban Nha bằng hộ chiếu giả với giá 5.400-6.700 USD/hộ chiếu.

Cảnh sát còn thu giữ 100 tập tài liệu giả, một số tiền lớn và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển tiền, cùng vật dụng giá trị. Đường dây này có chân rết tại Albania, Hy Lạp và Italy.

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi phát hiện sự gia tăng đáng kể người Albania đến thành phố Barcelona trên các chuyến bay xuất phát từ Hy Lạp hoặc Albania. Những người này sử dụng hộ chiếu giả và nếu thuận lợi, họ sẽ tiếp tục hành trình đến Anh hoặc Ireland.

Cùng ngày, Cơ quan Cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha cho biết đã cứu được 267 người di cư bất hợp pháp đến từ châu Phi khi các tàu chở họ tìm cách vượt qua Eo biển Gibraltar ngăn cách giữa Tây Ban Nha và Maroc.

Tây Ban Nha là một trong những nước Nam Âu đang đối mặt với dòng người nhập cư trái phép từ châu Phi. Cuối tuần trước, lực lượng cứu hộ nước này đã cứu 68 người châu Phi lênh đênh trên biển tìm cách vào Tây Ban Nha.

Mỗi năm có hàng nghìn người châu Phi tìm cách vượt Eo biển Gibraltar trên những chiếc thuyền tạm bợ và không an toàn để vào châu Âu.

Top