TPHCM: Lần đầu xử được chủ vũ trường vì liên quan ma túy

29/07/2019 17:56

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM, đây là lần đầu tiên công an xử lý được cả chủ vũ trường, nhân viên, khách về hành vi tàng trữ trái phép, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tiến (sinh năm 1956, Việt kiều Mỹ, chủ vũ trường 030X8) cùng 15 người khác để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ vũ trường "bật đèn xanh” cho khách sử dụng ma túy

Theo PC02, nhận được thông tin phản ánh về việc sử dụng, mua bán ma túy giữa khách và nhân viên quán bar 030X8, số 8 Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) nên lên chuyên án triệt phá. Thông tin được báo cáo lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TPHCM và được đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trực tiếp chỉ đạo phá án.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 24/7, trinh sát hình sự thuộc Đội 2 (PC02) phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan ập vào quán bar 030X8. Thời điểm này có 300 người (nhân viên, khách) đang có mặt ở vũ trường. Công an bắt quả tang 2 khách có ma túy trong người, để trên bàn; 2 nhân viên vũ trường (1 chăm sóc khách hàng, 1 tiếp rượu) tàng trữ ma túy trong người; Ngô Minh Trí (37 tuổi, trú tại quận 8), quản lý vũ trường, tàng trữ ma túy trong tủ cá nhân. Bên cạnh đó, công an còn phát hiện rất nhiều bịch ma túy vứt tại vũ trường này.

Khách trong bar 030X8 thời điểm công an kiểm tra

Kết thúc việc kiểm tra, công an thu giữ 60 gr ma túy các loại cùng hơn 100 viên ma túy tổng hợp; đưa 300 người về trụ sở kiểm tra, xác định 102 người dương tính với chất ma túy.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, tụ điểm bar 030X8 được đổi qua nhiều đời chủ khác nhau và ông Lê Văn Tiến (63 tuổi, Việt kiều Mỹ) mới tiếp quản đưa vào hoạt động được khoảng 4 tháng nay. Dù mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng tụ điểm này đã nhanh chóng nổi tiếng trong giới dân “đi bay” vì được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng rất chất lượng.

Đáng chú ý, để lôi kéo dân chơi đến đây thác loạn, Lê Văn Tiến đã “bật đèn xanh” cho phép khách đến chơi được sử dụng ma túy. Khai với cơ quan công an, những nhân viên của quán bar này cho biết trong nhiều cuộc họp, ông chủ quán bar này đã truyền đạt cho nhân viên khi thấy khách sử dụng ma túy thì chỉ cần “nhắc khéo” khách chú ý sử dụng kín đáo một chút.

Không những vậy, khi biết một số nhân viên của quán bar này tàng trữ ma túy để bán cho “dân chơi”, ông Tiến không ngăn cấm mà còn “bật đèn xanh” cho nhân viên phải khéo léo để tránh bị công an phát hiện.

Chính vì được ông chủ “bật đèn xanh” như vậy nên khi “dân chơi” tìm đến đây, một số nhân viên chăm sóc khác hàng luôn thủ sẵn ma túy để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách. Cùng với việc được sử dụng ma túy khá thoải mái và có “nguồn cung” ngay tại chỗ nên dân chơi tập trung về tụ điểm này rất đông. 

Từ những lời khai trên, PC02 bắt giữ ông Lê Văn Tiến về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Tại công an, ông Tiến thừa nhận hành vi của mình. Khám xét nhà riêng ông Tiến, công an phát hiện có tàng trữ ma túy.

Thiếu tá Huỳnh Lê Hoàng Vũ, Phó Đội trưởng Đội 8, PC02 cho biết: đây là vụ đầu tiên mà có đủ căn cứ để khởi tố, xử lý hình sự được chủ quán bar, nhân viên và khách quán bar. “Trước đây cũng có nhiều trường hợp kiểm tra của các đoàn liên ngành, công an… tuy nhiên chưa đạt được kết quả như chuyên án này. Do chúng ta không chứng minh được bằng các căn cứ xác thực; trong khi ma túy nhỏ, dễ cất giấu phi tang, nhưng lần này chúng tôi đã làm được".

Đồng thời cho biết trong chuyên án này, công an đang tạm giữ hình sự 16 người, gồm: chủ, nhân viên vũ trường và khách tới chơi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Tiến chủ vũ trường 030X8 bị bắt giữ

Phần lớn người chơi là giới trẻ

Theo PC02, trong số 102 người được phát hiện dương tính với ma túy chiếm hơn 80% là những người có độ tuổi từ 16 tuổi đến 28 tuổi. Họ cũng là thành phần chiếm số lượng đông đảo nhất ở quán bar.

Bar 030X8 nằm ở vị trí đắc địa tại khu vực sôi động nhất ở TPHCM. Vũ trường này được đánh giá là trang trí hình ảnh, âm thanh chuyên nghiệp và đẹp.

“Những người sử dụng chất kích thích rất thích những vũ trường như vậy, họ cần âm nhạc mạnh, âm thanh, ánh sáng hay nên tập trung đông. Tuy nhiên, bên cạnh những người vì nhu cầu giải trí thật sự thì cũng có những người lợi dụng để sử dụng, buôn bán chất ma túy”, đại diện đội 8, PC02 cho biết.

Thực tế cũng cho thấy, những vũ trường không có ma túy thì ít dân chơi vào. Bên cạnh đó, việc sử dụng chất kích thích thì người chơi mới đạt độ phê khi thưởng thức âm thanh, ánh sáng.

Theo PC02, để xử lý được tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy tại quán bar thì đây không phải là lĩnh vực riêng của ngành công an, để xử lý được thì cần có sự chung tay, vào cuộc của nhiều ban ngành trong xã hội và cả người dân.

Theo Công an TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an TP đã phát hiện 913 vụ mua bán, vận chuyển ma túy (trong đó có 9 vụ có sử dụng vũ khí), bắt 1.893 người; thu giữ 310,638 kg heroin, 1.165 kg và 10.496 viên ma túy tổng hợp, 205,349 kg cần sa, hàng chục kg cocaine. Bên cạnh ma túy đưa vào Việt Nam để trung chuyển ra nước ngoài, còn một lượng không nhỏ được tiêu thụ trong nước.

Trong đó, tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán bar, vũ trường, karaoke, nhà hàng có dấu hiệu tái phức tạp, ngày càng tinh vi. Qua điều tra ban đầu, thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 - 28 chiếm 80% lượng khách thường xuyên đến các vũ trường, quán bar để chơi và nhiều người trong số đó sử dụng ma túy.

Trước thực trạng nêu trên, lãnh đạo Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện phải tấn công mạnh các đường dây cung cấp ma túy, các tụ điểm chứa chấp sử dụng ma túy tại các vũ trường, quán bar, karaoke...
Top