Số đối tượng bị bắt liên quan đến mại dâm tăng đáng kể

22/12/2014 16:15

Đó là thông tin được Đại tá Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành pháp lệnh phòng chống mại dâm vừa được tổ chức.

Đại tá Hoàng Văn Vĩnh cho biết, trong thời gian qua, dù có sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng nhưng các hoạt động mua bán dâm vẫn diễn ra hết sức phức tạp.

Về phía Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Vĩnh cho hay, ngay từ những ngày đầu Pháp lệnh phòng, chống mại dâm có hiệu lực thi hành, lực lượng Công an đã đồng loạt ra quân với khí thế thi đua trong cả nước. Đã phối hợp tổ chức gần 860.000 cuộc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm, thu hút sự tham gia của hơn 28 nghìn người. Thống kê gần 400.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, rà soát lên danh sách 30.400 cơ sở nghi hoạt động mại dâm.

Lực lượng công an qua rà soát, thống kê, lên danh sách hiện có 6.521 nữ nhân viên trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện nghi hoạt động mại dâm và lập hồ sơ trên 6.838 gái mại dâm chuyên nghiệp.

“Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã tổ chức lực lượng triệt phá 11.676 tổ chức hoạt động mại dâm, bắt 47.350 đối tượng, trong đó có 9.179 chủ chứa môi giới, 12.900 người mua dâm và 14.598 người bán dâm”, Đại tá Vĩnh cho biết thêm.

Thời gian qua, nhiều đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài đã bị triệt phá. Tuy nhiên, tình hình hoạt động mại dâm vẫn nhức nhối, về cơ bản vẫn chưa làm chuyển biến được tình hình.

Trong 5 năm từ 2003-2008 số vụ mại dâm bị bắt giảm ít, nhưng đối tượng bị bắt tăng đáng kể, cùng với phương thức thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện, đấu tranh.

Từ 2008 đến nay, hoạt động mại dâm theo phương thức “gái gọi” ngày càng phức tạp hơn với việc sử dụng công nghệ cao để hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thậm chí ra nước ngoài. Đáng lưu ý là những tổ chức, đường dây hoạt động mại dâm có sự tham gia của 1 số người mẫu, ca sĩ, diễn viên, gái gọi cao cấp… Điển hình là đường dây gái gọi do Nguyễn Trung Kiên (Kiên “pê-đê”), Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng “mẫu”) cầm đầu mới bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an triệt phá gần đây.

Để trấn áp tình hình mại dâm diễn biến ngày càng phức tạp, theo Đại tá Hoàng Văn Vĩnh, trước hết chính quyền các cấp phải thường xuyên có sự tập trung chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp phải có kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kiến nghị với Trung ương những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện để điều chỉnh kịp thời. Đảm bảo cho sự thống nhất chung trong toàn quốc, không để tình trạng mỗi địa phương mạnh ai nấy làm, không có sự phối hợp đồng bộ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là những tụ điểm phức tạp vùng giáp ranh.

Top