Sinh viên hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12

30/11/2015 16:12

Với mong muốn giúp mọi người có hiểu biết đúng đắn về giới tính, tình dục và HIV/AIDS, giảm sự kì thị đối với người có HIV và cộng đồng LGBT, các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức chiến dịch với tên gọi – I’M READY.

Ngày 29-11, tại KTX trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện "I'm ready". Đây là một sáng kiến của CLB Sinh viên Tuyên truyền Phòng chống Tệ nạn Xã hội & HIV/AIDS – Đại học Kinh tế Quốc dân kết hợp với CLB Hải Đăng đồng tổ chức nhằm lan tỏa các thông điệp về an toàn tình dục, hiểu biết để bảo vệ bản thân trước HIV/AIDS.


Khu xét nghiệm tự nguyện - Ảnh: Bình Nguyên

Ngoài các chương trình văn nghệ đặc sắc, các bạn sinh viên còn tổ chức các khu triển lãm, khu xét nghiệm, Flea Maket, G-Town, tô màu, vui chơi có thưởng… để người tham dự được tiếp xúc với các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS, LGBT.


Khu triển lãm với nhiều tài liệu đa dạng, phong phú-Ảnh: Bình Nguyên

Mọi e ngại chắc chắn sẽ được xóa bỏ khi các bạn đến với khi G-town. Đây là không gian giúp mọi người có thể hiểu hơn các kiến thức về giới, LGBT và những cái nhìn mới mẻ về họ. Hãy nhìn nhận những người đồng tính, người nhiễm HIV/AIDS với ánh mắt yêu thương, bao dung và bình đẳng, họ sinh ra đã thuộc về thế giới này và xứng đáng nhận được tình yêu trong thế giới mà họ sinh ra. Đó chính là thông điệp của CLB Sinh viên Tuyên truyền PC TNXH & HIV/AIDS gửi đến người tham dự.


Khu G-town mang lại những kiến thức bổ ích về LGTBT

Trước đó một ngày, các bạn sinh viên đã tổ chức hành trình đạp xe cổ động xung quanh các tuyến phố Hà Nội


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia các sự kiện

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là Talkshow với khách mời là ca sĩ Hương Giang Idol về vấn đề “HIV/AIDS và cộng đồng MSM”. Cùng với đó là cuộc thi âm nhạc “Dream big- End it”- “Hoài bão kết thúc đại dịch AIDS” với mục đích lan tỏa thông điệp “Hiểu để sẵn sàng, hiểu để hành động”.

Bạn Đinh Hoàng Tú Ngân -Chủ nhiệm CLB cho biết, chiến dịch “I'm ready” có sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ chăm sóc sức khỏe HIV/AIDS Hoa Kỳ - AIDS Healthcare Foundation (AHF), đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh thế kỷ, góp phần nhỏ cùng cả thế giới gửi đi ước muốn sẽ không còn người nhiễm HIV/AIDS mới.

Top