“Quyền tình dục? Nói đi! Sợ gì!”

02/10/2015 15:51

Từ 29/9 tới 20/10, với sự tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Viện nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) sẽ tổ chức cuộc thi Tranh biện về Quyền tình dục với tên gọi "SEXUP!" dành cho các bạn thanh niên, sinh viên tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Với thông điệp là "Quyền tình dục? Nói đi! Sợ gì!", cuộc thi mong muốn khơi gợi, khuyến khích người trẻ tìm hiểu và nói lên suy nghĩ của mình về chủ đề thường được xem là "nhạy cảm" này.

Sự đa dạng là một phần tự nhiên của tính dục nhưng những quan niệm sai lầm về xu hướng tính dục và bản dạng giới vẫn còn tồn tại và chưa được giải quyết, đồng nghĩa với việc những người trẻ tuổi vẫn chưa thực hiện quyền của mình hoặc chưa có điều kiện thực hiện quyền của mình một cách đầy đủ nhất. Giáo dục về tính dục tại các trường vẫn còn hạn chế. Nhận thức theo hướng "đúng" hay "sai" về tình yêu và tình dục, hoặc về bản dạng và xu hướng là gì vẫn chưa rõ ràng. Việc thiếu kiến ​​thức về tính dục không chỉ tiếp tục để tạo ra những hiểu lầm về kiến thức mà còn đe dọa tính hiệu quả của bất kỳ chương trình chính sách và phát triển nào.

Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền Tình dục bao gồm quyền tự do tình dục, an toàn về sức khỏe tình dục, tự do thể hiện giới, quyền được tiếp cận thông tin dựa trên nghiên cứu khoa học, quyền được giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong khi đó tại Việt Nam, đa dạng tính dục và tự do thể hiện giới còn gặp rất nhiều rào cản do sự kỳ thị. Là một nhóm bên lề của xã hội, người LGBT (những người đồng tính, song tính và chuyển giới) thường bị chịu nhiều sự kì thị và phân biệt đối xử hơn từ sự thiếu kiến ​​thức và thực hành quyền tình dục. Nhiều cặp đôi cùng giới phải che giấu mối quan hệ tình cảm của họ với bạn bè và gia đình. Nhiều người chuyển giới không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công khai và kết quả là rất nhiều vấn đề sức khỏe xảy ra, thậm chí gây tử vong.

Cuộc thi tranh biện SEXUP! được tổ chức nhằm tạo ra một không gian đối thoại cho giới trẻ về một chủ đề vốn vẫn được coi là nhạy cảm: Quyền Tình Dục (Sexual Rights). Cuộc thi tạo cơ hội để các bạn thanh niên có thể tìm hiều, nghiên cứu về các nội dung liên quan đến Quyền tình dục, đặc biệt trong các khía cạnh liên quan tới người LGBT và thực hành kỹ năng tranh biện của mình, sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền.

Bài dự thi gửi về iSEE trước 17h ngày 07/10/2015.

Top