Phú Yên: Tuyên truyền phòng chống mại dâm cho phụ nữ cơ sở

14/11/2019 12:11

Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Yên vừa tổ chức truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ ở hai phường Xuân Đài và Xuân Thành (TX Sông Cầu).

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Nội dung truyền thông xoay quanh về tác hại của tệ nạn mại dâm; nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS đối với người mại dâm; pháp luật về phòng, chống mại dâm, ma túy và HIV/AIDS; nguyên nhân, thực trạng và các biện pháp ngăn chặn tệ nạn này; vai trò của Đội công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội, các cơ quan, tổ chức Hội Phụ nữ và người dân trong phòng, chống mại dâm; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng xã, phường không có tệ nạn xã hội...

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của người mẹ, người vợ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cái phòng, chống tệ nạn mại dâm, góp phần ổn định và giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

Được biết, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền những nội dung trên cho hơn 150 cán bộ, hội viên phụ nữ các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây và An Dân (huyện Tuy An). Dự kiến, đợt truyền thông sẽ kết thúc vào cuối tháng 11 này.

Qua khảo sát, rà soát, nắm tình hình, các cơ quan liên quan tỉnh Phú Yên đã phát hiện lập danh sách quản lý: 17 đối tượng chủ chứa mại dâm; 18 đối tượng môi giới, dẫn dắt mại dâm; 7 gái bán dâm; 102 đối tượng nữ nghi vấn hoạt động mại dâm và 94 cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan đến hoạt động mại dâm.

Các cấp hội, đoàn thể tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, thông qua các hình thức sinh hoạt tổ hội, sinh hoạt nhóm phụ nữ, tổ chức tập huấn, hội thi, nói chuyện chuyên đề với hơn 9.160 lượt người tham gia. Đồng thời tổ chức truyền thông giáo dục cho cộng đồng và nhóm đối tượng có nguy cơ cao cho hơn 7.050 lượt người...
Top