Phòng chống ma túy phải đạt hiệu quả như phòng chống Covid

01/06/2020 17:55

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tổ chức chiều 1/6.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hoàng Giang

Bất chấp dịch Covid-19, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

Theo Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cùng với những diễn biến nguy hiểm của dịch Covid-19, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, không những không giảm mà còn có xu hướng tăng.

Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, số  đối tượng bị phát hiện bắt giữ trong Quý I/2020 tăng lần lượt 13,72% số vụ, 2,96% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2019; thậm chí còn tăng mạnh (tăng 53,9% số vụ, 75,79% đối tượng) so với Quý IV/2019.

Nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba qua các tuyến biên giới đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tăng mạnh, nhất là ma túy tổng hợp. Dọc tuyến biên giới còn tồn tại nhiều “điểm nóng” về ma túy và tội phạm ma túy có xu hướng dịch chuyển mạnh sang các địa bàn Miền Trung, Tây Nguyên.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thời gian gần đây, do lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cường phối hợp tuyên truyền, tấn công, trấn áp mạnh nên hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam có giảm so với trước nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nguy hiểm nhất là các đối tượng người Trung Quốc chuyển vốn, nhân lực, kỹ thuật sang các nước khác trong đó có Việt Nam để sản xuất ma túy.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, gia tăng hoạt động mua bán ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Thái Lan, Lào, Campuchia vào Việt Nam; một số  đường dây tội phạm từ khu vực Bắc Mỹ, Châu Phi quá cảnh Campuchia về Việt Nam, đưa đi các tỉnh phía Bắc và sang Trung Quốc tiêu thụ.

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua tuyến đường hàng không vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuyến đường biển tiếp tục bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam đi nước thứ ba; trọng điểm là các cảng biển tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng Internet để mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn của các đối tượng là đưa các chất ma túy vào bánh kẹo rồi rao bán trên mạng.

Tình trạng tội phạm ma túy sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ ngày càng manh động, nguy hiểm, thậm chí gây thương vong cho lực lượng Công an (gần đây nhất là đồng chí Sầm Quốc Nghĩa, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An hy sinh khi vây bắt tội phạm ma túy ngày 22/3/2020).

Tình hình tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Ngay cả trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở vẫn lén lút hoạt động, tổ chức sử dụng ma túy tại đây, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Phát hiện hơn 9.000 vụ ma túy

Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ  đạo của lãnh đạo các cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khẩn trương ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đồng thời chủ động triển khai nhiều kế hoạch, phương án hành động, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và  đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: Hoàng Giang

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 9.038 vụ, bắt giữ 12.620 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 181 kg heroin; gần 1,5 tấn và 783 nghìn viên MTTH; hơn 113 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khởi tố 8.039 vụ, 10.018 bị can.

Trong đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 40 vụ, bắt giữ 131 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 2,6% số vụ, tăng 7,4% số đối tượng.

“Phải dành thế chủ động với tội phạm ma túy”

Biểu dương những thành tích đạt được của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng ma túy luôn là hiểm họa của thế giới, tội phạm ma túy như vòi bạch tuộc tiếp tục vươn ra.

Dự báo sau khi hết giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch Covid-19, tội phạm ma túy xuyên quốc gia sẽ có xu hướng tăng hoạt động trở lại. Bởi hiện nay khu vực Tam giác vàng đang dư thừa về ma túy, một số loại ma túy mới xuất hiện…

Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, qua đánh giá ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, có 44 ý kiến phản ánh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó nhiều ý kiến liên quan đến công tác phòng chống tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy, tình trạng ngáo đá và đặc biệt vấn đề cai nghiện.

“Phòng chống ma túy liên quan đến vấn đề cung cầu, liên quan đến lợi ích kinh tế, bảo vệ sức khỏe con người… nên đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nói.

Đồng thời đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần dự báo chính xác về tình hình ma túy trên từng địa bàn, từng tuyến trọng điểm để có kế hoạch phòng ngừa.

Tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Đảng, Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành để đạt được mục tiêu cao nhất đó là dứt khoát không để Việt Nam là địa bàn sản xuất ma túy, dứt khoát không để  Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy, đồng thời ngăn chặn nguồn ma túy từ xa.

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đấu tranh các chuyên án đã xác lập và đấu tranh mở rộng các chuyên án đã khám phá để triệt phá triệt để các đường dây tội phạm ma túy theo tinh thần chỉ đạo “không đánh khúc giữa” của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tập trung triển khai hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng về công tác phòng chống ma túy. Trước mắt là cao điểm phòng chống tội phạm ma túy trong Tháng cao điểm phòng chống ma túy, cao điểm trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, nâng cao biện pháp nghiệp vụ cơ bản; tham mưu xây dựng thể chế, chính sách về phòng chống ma túy, trong đó có việc sửa đổi Luật Phòng chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính…

Đồng thời tăng cường điều tra viên về tội phạm ma túy ma túy; chủ động rà soát, phối hợp với Bộ LĐTB&XH trong vấn đề cai nghiện, để nâng cao hiệu quả trong công tác cai nghiện, giải quyết đối tượng “ngáo đá”. Tiếp tục phát huy các kênh trao đổi thông tin, hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng của các nước và các tổ chức quốc tế…

“Phải dành được thế chủ động với tội phạm ma túy, làm sao để phòng chống ma túy đạt hiệu quả như phòng chống Covid-19, do đó rất cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Top