Phối hợp, hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện hoạt động có hiệu quả

06/04/2020 09:21

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu cấp ủy, UBND xã, phường, thị trấn nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội phối hợp, hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện hoạt động có hiệu quả.

Tình nguyện viên hỗ trợ một phụ nữ nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Nhật Thy

Với lợi thế cư trú ổn định trên địa bàn, có uy tín ở cộng đồng, lực lượng tình nguyện viên (TNV) tại Hà Nội đã tiếp cận tuyên truyền trực tiếp cho hàng chục nghìn lượt hộ gia đình có người trong diện nguy cơ cao vi phạm tệ nạn xã hội; 77.986 lượt đối tượng trong diện được phân công quản lý; cấp phát 120.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Đội tình nguyện các xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, câu lạc bộ B93 tổ chức tư vấn cho gia đình người nghiện và bản thân người nghiện về tác hại của ma túy, lợi ích của việc cai nghiện, các hình thức cai nghiện để họ lựa chọn tham gia điều trị, cai nghiện phù hợp với bản thân và gia đình. Kết quả: Vận động và tạo điều kiện giúp đỡ 2.343 người nghiện ma túy tham gia 01 hình thức cai nghiện (bao gồm: Cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở được 1.510 người, cai nghiện tại cộng đồng 833 người) và 2.020 người tham gia điều trị thay thế bằng Methadone.

Công tác quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy từ các Cơ sở cai nghiện ma túy trở về tái hòa nhập cộng đồng được Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn phân công cho tình nguyện viên và cán bộ các hội, đoàn thể, tổ chức xã hội trực tiếp quản lý, giúp đỡ: Tiếp tục duy trì quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và người có nguy cơ cao mắc nghiện được phân công năm 2018 và tiếp nhận quản lý giúp đỡ 1.867 người đi cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện về trong năm 2019.

Thông qua sự tiếp cận, động viên, giúp đỡ TNV đã giúp người nghiện lựa chọn các hình thức cai nghiện phù hợp; người sau cai nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, tự tin hơn và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tái nghiện, tái phạm, tái hòa nhập cộng đồng.

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Sở Lao dộng-Thương binh và Xã hội Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Ban chỉ đạo 138 cấp xã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Đội tình nguyện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động; bố trí thời gian tham gia sinh hoạt Đội để chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc; bố trí nguồn kinh phí địa phương duy trì hoạt động Đội tình nguyện và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ phụ cấp cho Tình nguyện viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đội, bổ sung Tình nguyện viên đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định có trình độ, uy tín, sức khỏe và tâm huyết thay thế Tình nguyện viên quá tuổi, sức khỏe yếu không đáp ứng được yêu cầu công việc. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tập huấn các kiến thức và kỹ năng về tiếp cận, tư vấn, tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng mắc tệ nạn xã hội nhằm nâng cao năng lực công tác cho lực lượng TNV.

Đội tình nguyện tiếp tục thực hiện phong trào “TNV giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”. Xây dựng chương trình hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức hoạt động bám sát nội dung nhiệm vụ và các nội dung được hướng dẫn tập huấn, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tình nguyện viên bám sát nội dung nhiệm vụ, thực hiện chuyên đề “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương nắm chắc di biến động người nghiện và người chưa có việc làm trên địa bàn phụ trách, lưu ý đến số thanh, thiếu niên hư để thường xuyên tiếp cận tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và trang bị các kỹ năng phòng tránh. Tăng cường tiếp cận tư vấn trực tiếp cho các gia đình có người nghiện ma túy, người quản lý sau cai nghiện và người có nguy cơ cao dễ mắc nghiện...

Nhật Thy

Top