Phát hiện nhiều nhân viên massage, quán karaoke bán dâm cho khách

16/09/2020 08:00

Mấy ngày gần đây, lực lượng chức năng các địa phương đã triệt phá nhiều đường dây môi giới mại dâm, phát hiện nhiều nhân viên massage, quán karaoke bán dâm cho khách.

* Bao nuôi để nhân viên massage bán dâm

Các nhân viên của Trần Phi Thạch được nuôi ăn, ở tại chỗ và phục vụ khi khách có nhu cầu mua dâm.

Chiều 14/9, Công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ hình sự Triệu Văn Hải (26 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, Đắk Nông) và Trần Phi Thạch (29 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi Chứa chấp mại dâm.

Ngày 12/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, bắt quả tang 3 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại cơ sở massage Hoàng Đế ở thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil. Công an thu giữ 3,5 triệu đồng cùng một số tài liệu liên quan.

Theo cảnh sát, cơ sở massage Hoàng Đế do Trần Phi Thạch làm chủ. Thạch lợi dụng dịch vụ xông hơi, massage để hoạt động mại dâm.

Triệu Văn Hải là người được giao quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ sở trên. Các nhân viên được nuôi ăn, ở tại chỗ và phục vụ khi khách có nhu cầu mua dâm.

Các nhân viên bán dâm ở đây có giá 300.000-800.000 đồng/lượt.

* Đắk Lắk: Tạm giữ 'tú bà' 8X môi giới hàng chục cô gái bán dâm

Trong quá trình phục vụ trong quán karaoke, Th. trực tiếp đi khách sạn bán dâm cho khách có nhu cầu, đồng thời môi giới cho nhiều cô gái khác bán dâm để hưởng 'hoa hồng'.

Ngày 12/9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.T.T.Th. (31 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, chiều 11.9, công an kiểm tra 2 khách sạn ở TP.Buôn Ma Thuột, bắt quả tang 4 cô gái đang có hành vi bán dâm cho khách. Làm việc với công an, các cô gái khai nhận đã được Th. môi giới bán dâm cho khách.

Th. vừa đi môi giới vừa trực tiếp bán dâm nếu có khách có nhu cầu

Sau khi xác minh, công an đã triệu tập Th. đến trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu, Th. khai nhận mình là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Trong lúc hát karaoke, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Th. trực tiếp ra giá rồi cùng khách đến khách sạn hành lạc. Khi có nhiều khách mua dâm, Th. sẽ liên hệ với những cô gái khác để tham gia bán dâm và nhận "hoa hồng".

Theo đó, Th. sẽ gửi hình các cô gái đồng ý bán dâm qua mạng xã hội Zalo cho người mua lựa chọn. Khi người mua dâm chọn được cô gái vừa ý và thống nhất địa điểm thì Th. sẽ điều người đến phục vụ.

Thông thường, Th. thỏa thuận với người mua dâm giá 2 triệu đồng/lượt. Trong đó, gái bán dâm được hưởng 1,3 triệu đồng, còn Th. lấy 700.000 đồng. Nếu khách có nhu cầu đi qua đêm thì phải trả 5 triệu đồng, Th. lấy 2 triệu đồng.

Bước đầu, công an xác định có khoảng 10 cô gái hoạt động trong đường dây bán dâm do Th. môi giới.

* Băng nhóm chuyên đục tường, trộm đồ khách mua dâm

Ngày 14/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lương Phạm Hồng Quân (sinh năm 1977, quê Tiền Giang) 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 12 đồng phạm khác trong đó có một số người hành nghề mại dâm bị phạt từ hai đến năm năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo phạm tội có tổ chức, hết sức tinh vi, phạm tội nhiều lần. Các bị cáo còn sức lao động nhưng không làm ăn chân chính, gây mất trật tự, an toàn xã hộ, cần xử nghiêm.

Đây là băng nhóm đục tường, vào phòng trọ do khách mua dâm thuê trộm tài sản nổi tiếng một thời.

Từ năm 2018, Quân, Nguyễn Thành Ngân và Nguyễn Anh Tuấn đứng ra đứng ra thuê nhiều căn nhà ở vùng ven TPHCM. Nhóm này dẫn khách mua dâm đến đây thuê phòng, sau đó giàn cảnh trộm cắp tài sản.

Cả ba còn cấu kết với nhóm điều gái mại dâm do Nguyễn Vũ Thành Nam cùng 3 đối tượng khác điều hành. Tổng cộng nhóm có khoảng 19 người và không hoạt động cố định ở một địa điểm.

Cứ từ 10-15 ngày, nhóm sẽ chuyển đi thuê khu trọ mới. Tháng 1/2019, nhóm thuê nhà trọ ở quận 12. Tại đây, nhóm bố trí một căn phòng cắt một lỗ thông tường vừa đủ một người chui lọt.

Tường phòng bên kia, nhóm nguỵ trang bằng tấm gương di động. Người bán dâm sẽ đưa khách vào căn phòng có lỗ thủng như trên, yêu cầu khách để đồ đạc và quần áo xuống kệ nhỏ cạnh đầu giường.

Lợi dụng lúc người mua dâm sơ hở, một thành viên trong nhóm chui qua lỗ thông tường, vào ẩn nấp dưới gầm giường rồi trộm hết tài sản có giá trị. Sau đó, đồng bọn sẽ bấm chuông báo hiệu với người đang phục vụ khách mua dâm biết để rời khỏi phòng, bỏ mặc khách hàng.

Trong trường hợp khách mua dâm phát hiện mất tài sản nên kiếm chuyện thì Quân mời khách ra quán nước nói chuyện. Nếu khách cãi vã thì Quân trả tài sản, còn xin chuộc thì Quân hẹn thời gian, địa điểm khác.

Chỉ hơn một tháng, băng nhóm do Quần cầm đầu trộm cắp gần 200 tài sản có giá trị chủ yếu là điện thoại di động và máy tính bảng. Các đối tượng mang đi tiêu thụ rồi chia nhau hàng trăm triệu đồng.

 

Top