Phá đại lý cung cấp ma túy cho lái xe container

04/09/2015 15:19

Đường dây ma túy này chỉ bán hàng cho khách quen và phải là những người nghiện thực sự. Đối với khách hàng mới thì phải sử dụng ma túy trước mặt kẻ cầm đầu đường dây vài lần mới được vào danh sách khách quen.

2 đối tượng bị bắt

Ngày 3/9, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, khen thưởng đột xuất cho Công an quận Hồng Bàng về thành tích phá chuyên án, bắt đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy cho lái xe container.

Khu vực ngã tư Metro thuộc phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, là nơi các lái xe container và vận tải đường dài thường đậu đỗ, nghỉ ngơi. Gần đây, nơi đậu đỗ xe này trở thành tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, trong đó các lái, phụ xe là khách hàng chính, là một trong nguyên nhân gây nên những hậu quả đáng tiếc về tai nạn giao thông.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Tuyết (kẻ mang 2 tiền án hơn 20 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy), SN 1966, trú tại 145 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng, cầm đầu đường dây. Tuyết thuê căn phòng trọ số 5/17 An Trực, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng làm điểm đại lý ma tuý; Đinh Mạnh Cường, SN 1965, trú tại 162 Sở dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, sống với Tuyết như vợ chồng và làm nhiệm vụ tìm nguồn khách hàng. Đường dây này chỉ bán hàng cho khách quen và phải là những người nghiện thực sự. Đối với khách hàng mới, Cường yêu cầu phải sử dụng ma túy trước mặt y vài lần mới được vào danh sách khách quen.

Sau thời gian thu thập tài liệu và nắm quy luật hoạt động của đường dây ma túy nói trên, hồi 6h10’, ngày 30/8, tại nơi trọ của Nguyễn Thị Tuyết và Đinh Mạnh Cường, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hồng Bàng, có sự phối hợp của Công an phường Sở Dầu đã bắt quả tang Tuyết và Cường đang bán ma túy cho 2 người nghiện, thu giữ tại chỗ nhiều heroin và methamphetanine cùng tiền mua bán ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra mở rộng án.
Top