Nô lệ tình dục của IS yêu cầu đánh bom để được giải thoát

23/10/2014 16:30

Một phụ nữ trẻ Yazidi bị bắt làm nô lệ tình dục cho phiến quân Hồi giáo (IS) tại miền tây Iraq mới đây đã yêu cầu đánh bom nhà thổ để giải thoát các phụ nữ bị IS bóc lột tình dục.

 

Nhóm phụ nữ Yazidi phải di dời đến gần biên giới Syria-Iraq để chạy trốn quân Nhà nước Hồi giáo IS trong cuộc thảm sát Sinjar

Theo hãng tin của Daily Mail, người phụ nữ trẻ chưa rõ danh tính đã tìm cách liên lạc bằng điện thoại với Peshmerga, lực lượng dân quân người Kurd – những nhà hoạt động chống bóc lột tình dục phụ nữ của phiến quân IS ở Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, Karam, nhà hoạt động người Kurd đã thuật lại cuộc trò chuyện qua điện thoại của một thành viên trong tổ chức với người phụ nữ Yazidi.

Karam cho biết, người phụ nữ đã khóc lóc rất thảm thiết trong điện thoại và nói: “Nếu anh biết chúng tôi ở đâu thì xin hãy đánh bom chúng tôi … Chẳng còn cuộc sống nào sau chuyện này nữa. Dù gì tôi cũng sẽ tự sát thôi. Có mấy người tự sát sáng nay”.

“Tôi đã bị hãm hiếp 30 lần và thậm chí không được nghỉ trưa. Tôi không thể đi vệ sinh được nữa. Xin hãy ném bom chúng tôi đi”, cô này nói.

Lực lượng vũ trang người Kurd được thành lập nhằm chống lại các cuộc đàn áp phụ nữ tại khu vực rộng lớn Trung Đông. Nhóm này đã từng tổ chức các cuộc biểu tình ở trung tâm London (Anh) để lên án những hành động khủng khiếp của phiến quân IS, cho mọi người thấy rõ thảm cảnh của những người phụ nữ bị bóc lột tình dục dưới sự tàn bạo của IS.

Tái hiện cảnh phiến quân IS buôn bán phụ nữ

Gần đây, lực lượng vũ trang người Kurd đã tái hiện cảnh phiến quân IS buôn bán đấu giá phụ nữ. Đoạn băng tái hiện thu hút hơn 265.000 lượt xem trên mạng Youtube đã khiến nhiều người sững sờ, căm uất trước những hành động tàn bạo, khủng khiếp của phiến quân IS.

Top