Nhiều phụ nữ bị lừa bán làm gái mại dâm, đẻ thuê

01/08/2019 09:31

Các đối tượng trong nước câu kết với các đối tượng người nước ngoài hoặc người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài tạo thành đường dây khép kín để dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt nạn nhân từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước bán ra nước ngoài. Mục đích, nhằm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, kết hôn trái pháp luật, mang thai hộ, bán trẻ sơ sinh…

2 đối tượng bị BĐBP Quảng Ninh bắt giữ trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới ngày 18/7

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người (MBN) trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp, gây mất ổn định về an ninh, trật tự, xâm phạm trực tiếp danh dự, nhân phẩm, tính mạng của con người. Trọng điểm là các tỉnh tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Bình Phước, Long An, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau…

Trong đó, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc là tuyến trọng điểm nhất về hoạt động của tội phạm MBN, địa bàn biên giới vừa là nơi trực tiếp xảy ra tội phạm, vừa là địa bàn trung chuyển nạn nhân từ các tỉnh, thành phố trong cả nước sang Trung Quốc.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, các đối tượng tìm cách lừa gạt nạn nhân cư trú ở các huyện biên giới đưa ra các tỉnh phía Bắc bán sang Trung Quốc; tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, các đối tượng MBN hoạt động theo 2 chiều, vừa lừa bán nạn nhân người Việt Nam sang Campuchia, vừa trung chuyển phụ nữ Campuchia đưa ra các tỉnh phía Bắc bán sang Trung Quốc.

Trên tuyến biển, tình trạng môi giới lao động thông qua các đối tượng cò mồi, việc sử dụng lao động ngoài tỉnh đánh bắt hải sản dài ngày trên biển không ký hợp đồng và thiếu hụt nguồn nhân lực, tiềm ẩn nguy cơ trao đổi, mua bán lao động hoặc cưỡng ép, bóc lột sức lao động trên các tàu đánh cá.

Mua bán cả nam giới, bào thai, nội tạng

Tình trạng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với mục đích làm thuê, lao động thời vụ tại các tỉnh biên giới phía Bắc vẫn diễn ra sau Tết nguyên đán; số lao động trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị mua bán vào các động mại dâm, cưỡng bức lao động... 

Đối tượng phạm tội đa dạng, phức tạp, độ tuổi chủ yếu từ 18 đến dưới 35, tập trung vào số không có công ăn việc làm, có tiền án, tiền sự về MBN…Các đối tượng trong nước câu kết với các đối tượng người nước ngoài hoặc người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài tạo thành đường dây khép kín để dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt nạn nhân từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước bán ra nước ngoài. Mục đích, nhằm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, kết hôn trái pháp luật, mang thai hộ, bán trẻ sơ sinh…

Một số trường hợp, đối tượng đã từng là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm hoặc lấy chồng bất hợp pháp, khi quay trở lại Việt Nam thăm thân hoặc trốn về lại cấu kết với các đối tượng khác để lừa các nạn nhân bán sang Trung Quốc (kể cả người thân trong gia đình mình); một số đối tượng làm ăn buôn bán, kinh doanh dịch vụ trên biên giới, do thông thuộc địa hình đã lợi dụng để lừa nạn nhân bán ra nước ngoài.

Nạn nhân của tội phạm MBN không chỉ có phụ nữ, trẻ em như trước đây mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, mua bán bào thai, mua bán nội tạng… Tuy nhiên, nạn nhân chủ yếu vẫn là phụ nữ, độ tuổi từ 16 đến 28, một số trường hợp do mâu thuẫn gia đình, nhận thức xã hội và pháp luật hạn chế; không có việc làm ổn định; muốn lấy chồng nước ngoài để được đổi đời hoặc các em gái ở tuổi mới lớn dễ tin, thích du lịch, khám phá nên dễ bị các đối tượng dụ dỗ, lừa gạt hoặc đe dọa, khống chế. Nạn nhân ở Việt Nam chủ yếu bị bán ra nước ngoài (trong đó, khoảng 75% bị bán sang Trung quốc; 11% bị bán sang Campuchia; 06% bị bán sang Lào; còn lại bán sang các nước khác).

Thời gian gần đây, phát hiện nhiều trường hợp nạn nhân thuộc các tỉnh phía Nam bị lừa bán sang Trung Quốc, trong đó có một số nạn nhân đã đồng thuận sang Trung Quốc lấy chồng; song, do cuộc sống không như ý muốn lại cầu cứu cơ quan chức năng giải cứu.

Chào mời, rao bán trứng, đẻ thuê…

Phương thức, thủ đoạn của tội phạm MBN ngày càng tinh vi, tính chất nghiêm trọng, được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như triệt để lợi dụng điều kiện kinh tế khó khăn, nhu cầu việc làm, sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, các đối tượng thông qua điện thoại di động, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Wechat…) ngụy trang tên giả, địa chỉ giả nhằm dụ dỗ, lừa gạt, bán nạn nhân ra nước ngoài.

Thời gian gần đây, nổi lên thủ đoạn: Các đối tượng tìm đến phụ nữ mang thai ngoài ý muốn (từ 6 - 8 tháng), có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ đưa sang Trung Quốc sinh đẻ, sau đó bán trẻ sơ sinh cho người dân địa phương làm con nuôi (phát hiện tại tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội tạo nhiều nhóm kín, diễn đàn trên mạng xã hội với những chào mời, rao bán trứng, đẻ thuê… nhằm dụ dỗ, lôi kéo những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đưa sang Trung Quốc cấy phôi thai (đẻ thuê); nếu cấy phôi thai bên Trung Quốc thành công, người đẻ thuê được các đối tượng đưa về Việt Nam chăm sóc (dưỡng thai), gần đến kỳ sinh đẻ, các đối tượng đưa nạn nhân sang Trung Quốc để đẻ và bàn giao trẻ sơ sinh.

Những phụ nữ đẻ thuê không hợp đồng, không cam kết, không giấy tờ và không được pháp luật nước Bạn bảo vệ; thậm chí, có những phụ nữ đã bị ép quan hệ trực tiếp để có con. Việc phát hiện, hỗ trợ các phụ nữ trong đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia rất khó khăn, mọi thông tin đều được giữ bí mật ngay từ đầu, hầu hết các đường dây bị triệt phá gần đây đều do có phụ nữ bỏ trốn về nước tố cáo.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng BĐBP phát hiện, ngăn chặn, tiếp nhận, trao trả 525 vụ, 3.977 lượt người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam; BĐBP tỉnh Cao Bằng khởi tố 4 vụ, 9 đối tượng, ngăn chặn 109 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thời vụ (98 người dân các tỉnh phía Bắc; 11 phụ nữ người Indonesia); những trường hợp trên có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của các đường dây MBN xuyên quốc gia.

Các đơn vị BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 81 vụ, 47 đối tượng, giải cứu, tiếp nhận 171 nạn nhân (47 nạn nhân nam, 124 nạn nhân nữ; trong đó có 17 nạn nhân dưới 16 tuổi). Trong đó, xác lập và đấu tranh 21 chuyên án MBN, bắt, khởi tố 44 đối tượng.

6 tháng cuối năm 2019, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các đơn vị BĐBP thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu và làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý sớm các hoạt động lợi dụng xuất nhập cảnh hoặc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, nhất là hoạt động đưa người xuất cảnh trái phép để bán ra nước ngoài.

Làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; huy động sực mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội...

Top