Ngôi sao phim “Thiên đường thứ bảy” thừa nhận từng lạm dụng tình dục trẻ em

18/12/2014 14:30

Stephen Collins, diễn viên nổi tiếng trong loạt phim truyền hình “Thiên đường thứ bảy” (7th Heaven) mới đây đã thừa nhận hành vi xâm phạm tình dục trẻ em trên tạp chí People.

Stephen Collins thừa nhận những hành vi tình dục trong quá khứ với 3 bé gái từ năm 1973 tới đến 1994. Nam diễn viên nổi tiếng gọi đó là "sai lầm khủng khiếp", "không thể tha thứ".  Stephen cũng cho hay, ông đã không tái diễn hành động này sau lần cuối cùng vào năm 1994 và rất hối hận về những sai lầm và nỗi đau gây ra cho các nạn nhân.

Lý do Stephen quyết định lên tiếng liên quan đến việc cách đây hai tháng, nhiều tờ báo đăng tải một bản ghi âm do người vợ cũ, Faye Grant, thực hiện trong một buổi trị liệu tâm lý. Trong đó, Collins thú nhận rằng mình đã xâm hại tình dục ít nhất ba đứa trẻ. Bản ghi âm được phát tán dẫn tới nhiều suy đoán ác ý, đi xa hơn so với những gì xảy ra trong thực tế.

Nam diễn viên Stephen Collins

Theo Stephen Collins, việc lạm dụng ba bé gái xảy ra trong các năm 1973 (khi ông 25 tuổi), 1982 và 1994. “Khi chỉ có cô bé và tôi ngồi xem tivi, tôi kéo tay cô ấy chạm vào phần nhạy cảm của mình”, Stephen kể lại một tình huống.

Nam diễn viên cho biết, vì dằn vặt, ông đã tìm cách xin lỗi những nạn nhân. "Tôi có cơ hội được nói lời xin lỗi với một trong số ba người phụ nữ ấy, 15 năm sau. Tôi xin lỗi và cô ấy đã tha thứ. Nhưng sau đó, trong quá trình điều trị, tôi phát hiện ra rằng việc khơi lại nỗi đau có thể mang đến điều tồi tệ hơn cho họ, tôi đã không gặp hai người còn lại. Một người giờ cỡ ngoài 50 tuổi và người còn lại ngoài 30", Stephen nói.

Các nạn nhân trong vụ việc đều không lên tiếng. Không có cáo buộc phạm tội nào đối với Stephen Collins.

Stephen Collins, 67 tuổi, đã trải qua hai đời vợ. Ông được biết tới nhiều nhất qua loạt phim truyền hình nổi tiếng "Thiên đường thứ bảy".

Sau bê bối lạm dụng tình dục, hãng sản xuất Universal Pictures ngay lập tức huỷ hợp đồng diễn của Collins trong bộ phim “Ted 2” mà ông đang tham gia.

Top