Ngăn chặn sự “trỗi dậy” xâm hại tình dục trong quân đội

30/01/2015 17:09

Tờ Yonhap của Hàn Quốc ngày 29/1 đưa tin, quân đội Hàn Quốc lên kế hoạch xây dựng quy định mới trong điều lệnh về hành vi giữa nam và nữ quân nhân tại ngũ, nhằm ngăn chặn sự “trỗi dậy” của các hành vi xâm hại tình dục tại các căn cứ quân sự và tránh tình trạng lạm dụng tình dục với đồng đội.

 

Quân đội Hàn Quốc - Ảnh minh họa

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp, sau vụ một đại tá quân đội tại ngũ đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp nữ nhân viên cấp dưới của mình nhiều lần. Vì vậy, các quy định mới sẽ đề cập đến những hình phạt mạnh mẽ đối với người vi phạm.

Quy định mới dự kiến gồm 10 điều cấm, bao gồm: Cấm nam hoặc nữ quân nhân một mình đi vào phòng quân nhân khác giới, cấm sử dụng 2 tay khi quân nhân khác giới bắt tay nhau. Ngoài ra, điều lệnh mới cũng xem xét cấm quan hệ "xem nhau như anh em" giữa 2 quân nhân giữ cấp bậc khác nhau.

Trong nỗ lực “nhổ tận gốc” vấn nạn tấn công tình dục trong quân đội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc triển khai một cuộc thăm dò rộng rãi với các nữ quân nhân trên toàn quốc để tìm kiếm những nạn nhân từng bị lạm dụng tình dục bởi họ là những người dễ bị tổn thương nhất.

Quân đội Hàn Quốc đã bị chỉ trích gay gắt vì yếu kém trong công tác quản lý lực lượng tại ngũ, kỷ luật lỏng lẻo. Điển hình vụ việc xảy ra tháng 10 năm ngoái, Trung tướng phụ trách một đơn vị ở Seoul đã bị bắt vì tội quấy rối tình dục một phụ nữ trong văn phòng của ông 5 lần trong tháng 8 và tháng 9.
Top