Nepal bảo vệ trẻ em khỏi nạn buôn người sau động đất

28/05/2015 10:02

Chính phủ Nepal hôm 26/5 đã ra lệnh cấm việc đưa trẻ em ra khỏi nơi cư trú mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng. Động thái chưa từng có này nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em từ những gia đình bị ảnh hưởng từ trận động đất kinh hoàng tháng trước.

Tại Nepal, hơn 8.600 người đã chết và hàng trăm ngàn gia đình bị đã bị mất nhà cửa sau hai trận động đất lớn xảy ra vào ngày 25/4 và 12/5. Tình trạng hỗn loạn đã làm gia tăng tình trạng mua bán trẻ em ở nước này.

Hàng ngàn người Nepal mất nhà cửa sau động đất
"Nếu một người lại bị bắt gặp đi du lịch với trẻ em họ sẽ bị cảnh sát theo dõi”,  một quan chức của Bộ Phụ nữ, trẻ em và phúc lợi xã hội Nepal cho biết.

"Tất cả các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em và các đơn vị cảnh sát trên toàn quốc đã được thông báo về lệnh cấm này", vị quan chức này nói.

Bên cạnh đó, việc nhận con nuôi là trẻ em Nepal cũng sẽ không được phép trong ba tháng tới.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi các nhà chức trách phát hiện hàng chục trẻ em từ các khu vực bị động đất rời khỏi nơi cư trú với người lạ trong những hoàn cảnh đáng ngờ.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người Ấn Độ và một người Nepal khi đang đưa 11 trẻ em, từ 10 đến 12 tuổi từ Dolakha đến Kathmandu mà không có các giấy tờ cần thiết.

Theo báo cáo của các tổ chức nhân quyền, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em và phụ nữ Nepal bị buôn bán sang Ấn Độ mỗi năm để làm việc trong các nhà thổ.

Những nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo, tình hình có thể tồi tệ hơn khi những kẻ buôn người nhắm tới mục tiêu là những trẻ em trong những gia đình chịu thiệt hại do động đất.

Thủ đoạn của bọn buôn người thường là hứa hẹn với các bậc cha mẹ đã mất nhà cửa rằng sẽ giúp giáo dục hoặc mang lại một cuộc sống tốt hơn cho con cái của họ.

Top