Nâng cao hiệu quả truyền thông phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

29/09/2014 13:59

(Chinhphu.vn) – Một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả chỉ đạo trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm là cần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 29/9, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) ký kết chương trình phối hợp truyền thông đến năm 2020 giữa UBQG với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã đến dự và chứng kiến Lễ ký kết.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở phát huy vị thế, thế mạnh của mỗi bên; phổ biến kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức của các cấp Ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đồng thời phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin, định hướng dư luận về kết quả hoạt động, gương người tốt, việc tốt; phản ánh những khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, phát huy vai trò của các cơ quan thường trực thuộc UBQG và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

Theo chương trình phối hợp được ký kết, UBQG chịu trách nhiệm chỉ đạo các Bộ, ngành thành viên cung cấp kịp thời, chính xác thông tin; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc ngành, lĩnh vực chia sẻ thông tin về  phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để triển khai tuyên truyền theo đúng định hướng.

Mặt khác, UBQG cũng phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; tổ chức và hỗ trợ cho các phóng viên, biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đi thực địa để tìm hiểu về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của các địa phương, đơn vị.

Theo chương trình phối hợp, trước ngày 30/11 hàng năm, các bên trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình hợp tác cụ thể của năm tiếp theo để tổ chức triển khai thực hiện. Các bên tiến hành sơ kết chương trình phối hợp vào cuối năm 2016,  2018 và tổng kết chương trình phối hợp vào năm 2020.

Trung Hiếu

Top