Nâng cao bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình

22/10/2014 13:45

Bạo lực giới và bình đẳng giới là vấn đề lớn mang tính toàn cầu, không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ, trẻ em gái mà còn tác động không nhỏ đến nam giới và cộng đồng.

Triển lãm "Chúng tôi thấy, Chúng tôi nói" khai mạc sáng nay tại Hà Nội- Ảnh Thùy Chi

Với mong muốn góp phần thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới, dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới (huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức Triển lãm Chúng tôi thấy, Chúng tôi nói, tại Hà Nội.

Đại diện CCIHP cho biết, nghiên cứu quốc gia về gia đình thực hiện năm 2010 cho thấy, cứ 3 phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có 1 người (chiếm 34%) đã từng bị bạo hành về thể xác hoặc tình dục. Số liệu điều tra mới đây cũng cho thấy, có đến 58% phụ nữ hiện đang phải chịu một trong ba hình thức bạo hành chính trong đời sống vợ chồng là thể xác, tình dục và tinh thần.

Chính vì vậy, Triển lãm Chúng tôi thấy, Chúng tôi nói được tổ chức với mục tiêu vận động người dân, người nam giới, các ban ngành đoàn thể trong cộng đồng nâng cao bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ thông qua những hình ảnh, những câu chuyện của các chị em phụ nữ đưa ra “tiếng nói”, nhu cầu và quyền lợi của phụ nữ.

Triển lãm trưng bày hơn 150 bức ảnh về cuộc sống chân thực của chị, em phụ nữ A Lưới. Không chỉ trưng bày ảnh, triển lãm còn áp dụng phương pháp Photo voice (sử dụng hình và kể chuyện) để hỗ trợ những người phụ nữ A Lưới trực tiếp kể lại những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của họ và những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực giới trong gia đình.

Triển lãm Chúng tôi thấy, Chúng tôi nói bắt đầu từ ngày 22 đến 26/10 tại Nhà thông tin triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng.

Theo Ban tổ chức, hiện một triển lãm tương tự cũng đang được trưng bày tại Trung tâm văn hóa huyện và lưu động đến các xã trên địa bàn Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết ngày 31/10.

Một số hình ảnh của triển lãm tại Hà Nội:

Chị Mai Thị Hợp, phụ nữ A Lưới - Trưởng nhóm thực hiện phương pháp Photo voice- Ảnh Thùy Chi

 

Có bầu 8 tháng, sắp đến ngày sinh nở nhưng người phụ nữ này vẫn phải đi làm đồng, vườn nương và những công việc nặng nhọc khác. Ở A Lưới, mọi người đều cho đây là chuyện bình thường- Ảnh Thùy Chi

 

Bé được 3 tháng tuổi, nhưng mẹ vẫn phải lao động, đi gặt từ sớm. Bé phải ở nhà 1 mình, không có ai chăm sóc. Gần trưa, mẹ trở về nhà cho bé bú, thay tã rồi lại tất tả đi ra đồng gặt tiếp- Ảnh Thùy Chi

 

Con bị sởi phải đi bệnh viện. Ở viện chỉ có mấy phụ nữ phải tự chăm sóc, xoay sở. Không có người thân, nam giới giúp đỡ- Ảnh Thùy Chi

 

Top