Mỹ lần đầu cử đặc sứ bảo vệ cộng đồng LGBT

25/02/2015 17:23

Mỹ vừa chỉ định ông Randy Berry, nguyên Tổng Lãnh sự Mỹ tại Amsterdam, Hà Lan trở thành Đặc sứ bảo vệ quyền lợi, nhằm loại bỏ sự kỳ thị đối với cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT).

 

Ông Randy Berry

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đã chỉ định ông Randy Berry khẳng định: “Bảo vệ và phát triển quyền con người cho cộng đồng LGBT là cam kết trung tâm của chúng tôi trong việc thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới. Đây là điểm mấu chốt và là lương tâm trong chính sách của chúng tôi”.

Nhiệm vụ của Đặc sứ Randy Berry là triển khai chính sách của Mỹ đối với cộng đồng LGBT, cũng như nêu bật chính sách này trên toàn thế giới để bảo vệ quyền lợi cho những người giới tính thứ ba.

Hiện nay, 75 nước trên thế giới, đa số là các nước Châu Phi đang cấm các hoạt động có liên quan đến người đồng tính.

“Tại nhiều nước, cộng đồng LGBT thường xuyên bị đe dọa, ngồi tù và hành quyết bởi vì họ thuộc giới tính thứ ba hoặc bởi những người mà họ yêu thuộc cộng đồng LGBT. Chính vì vậy, đây là thời điểm để đòi sự công bằng và giá trị cho tất cả mọi người, bất kể khuynh hướng tình dục hoặc giới tính của họ”, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh.
Top