Mua khí cười trên mạng để lập hội ăn nhậu

12/08/2020 09:06

Khi bị lực lượng Công an phát hiện và ngăn chặn, nhóm nam nữ thanh niên khai nhận, do “ cuồng chân” nên đã rủ nhau lập hội, đặt mua khí cười trên mạng xã hội rồi thuê căn hộ để quẩy…

Lúc 1 giờ sáng 11/8, kiểm tra hành chính tại đường Vũ Tông Phan, Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà (Đà Nẵng)  phát hiện 11 người gồm 6 nam, 5 nữ đang tụ tập ăn nhậu và hút bóng cười.

Nhóm đối tượng nam nữ bất chấp lệnh giãn cách xã hội, mua khí cười trên mạng và lập hội để "quẩy"

Các đối tượng trên gồm Võ Văn T (SN 1994), quê Khánh Hòa; Trần Ngọc S (SN 1997), Nguyễn H (SN 1991), trú Điện Bàn, Quảng Nam; Trần Minh L (SN 1994), trú Vũng Tàu; Hồ T. T (SN 1999) trú TP HCM; Lữ Thị Song T (SN 1998) trú Đồng Tháp; Nguyễn Thị Ái Q (SN 1999) t rú Phú Yên; Nguyễn Tri T (SN 2000), Trần Thị Minh T (SN 1999), Nguyễn Thị Diệu H (SN 2003), Lê Thị Thu T (SN 2002), cùng trú Thành phố Đà Nẵng.

Kiểm tra tại nhà, Công an phường Mân Thái còn phát hiện, thu giữ 3 bình khí cười, các đối tượng khai mua qua mạng không rõ nguồn gốc. Vụ việc đang được Công an phường Mân Thái tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhóm nam nữ sử dụng ma túy bị Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện.

Cũng vào lúc 1h sáng ngày 10/8/2020, tổ công tác giám sát cộng đồng phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện tại căn villa  cho thuê thuộc tổ 27 có 6 thanh niên nam nữ đang “phê lắc”. Qua thử test, cả 6 thanh niên đều dương tính với ma tuý tổng hợp dạng đá.

Tiếp tục đấu tranh, cả 6 nam nữ thanh niên đều thừa nhận thuê căn villa này để sống tập thể và sử dụng ma tuý.  Nhóm thanh niên gồm: Lê Đ Q, Trần Phước T.B. H, trú quận Thanh Khê; Hồ V T, trú quận Liên Chiểu; Mai H. L, Nguyễn V P trú quận Cẩm Lệ và Nguyễn Thị K C, trú Tân Kỳ, Nghệ An.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đã lập biên bản và đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng về hai hành vi vi phạm nghiêm trọng trong thời điểm giãn cách xã hội này.

Top