Một nữ sinh bị bắt làm nô lệ tình dục suốt 7 tháng

18/09/2014 10:25

Trốn ra ngoài theo lối nhà vệ sinh lúc nửa đêm, một nữ sinh Trung Quốc đã thoát khỏi cuộc sống của nô lệ tình dục sau 7 tháng trời bị hành hạ bởi một tên “cuồng dâm” quen biết qua mạng.

Nữ sinh được đoàn tụ cùng gia đình tại đồn cảnh sát ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Sina

Tại đồn cảnh sát ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, một cô gái thương tích đầy người với nhiều vết bầm tím quanh hai mắt và một bên chân sưng tấy trong tâm trạng khủng hoảng tinh thần. Cô từ chối kể cho cảnh sát nghe những gì đã xảy ra với mình.

Sau một ngày được trấn an tâm lý, cô gái đã kể lại cuộc sống suốt 7 tháng bị giam giữ và lạm dụng tình dục.

Cô gái 22 tuổi, là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học ở phía đông bắc Trung Quốc. Cô quen một người đàn ông họ Gu sau những lần tán gẫu qua mạng.

Vào tháng 2 năm nay, cô tới thành phố Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh để hẹn gặp Gu rồi sau đó bị người đàn ông này giam cầm suốt hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, nạn nhân bị Gu đánh đập hàng ngày và bị bắt “phục vụ” mỗi đêm. Gu đe dọa sẽ sát hại gia đình cô gái và công khai những video quay cảnh cô khỏa thân nếu cô trốn chạy.

Kẻ tình nghi họ Gu đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh Sina

Trong tuần qua, Gu đưa "nô lệ tình dục" tới thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Tại đây, nạn nhân đã trốn thoát theo lối nhà vệ sinh lúc nửa đêm. Cô được người dân địa phương giúp đỡ đưa tới đồn cảnh sát và sau đó được gia đình tới đón.

Đầu tuần, kẻ tình nghi đã bị cảnh sát ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bắt giữ để phục vụ cho cuộc điều tra.
Top