Mexico: Đấu súng giữa cảnh sát và xã hội đen, 43 người thiệt mạng

24/05/2015 10:57

Có ít nhất 43 người thiệt mạng bao gồm 1 cảnh sát, trong vụ đấu súng giữa lực lượng an ninh và băng nhóm buôn bán ma túy diễn ra tại thành phố Tanhuato gần biên giới tiểu bang Jalisco, Mexico.

Ủy viên an ninh quốc gia, ông Monte Alejandro Rubido cho biết, đa số những kẻ thiệt mạng đều là thanh viên của một băng đảng ma tuý.

Cuộc đấu súng đã kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ và cảnh sát đã thu hồi một số vũ khí tại hiện trường, bao gồm hơn 30 khẩu súng trường.

Hầu hết người thiệt mạng đều là thành viên của băng nhóm tội phạm

Vụ đấu súng bắt đầu khi lực lượng an ninh và cảnh sát tiến hành kiểm tra các báo cáo về việc một nhóm vũ trang “xâm phạm” vào một trang trại rộng 112 ha. Các nhân viên chấp pháp sau đó đã phải gọi thêm đồng đội hỗ trợ, thậm chí điều thêm cả các máy bay đến hiện trường.

Nhóm băng đảng The Jalisco New Generation đã tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực, đồng thời biến Michoacan và Jalisco đang trở thành những bang nguy hiểm nhất của Mexico. Các thành viên thuộc nhóm băng đảng này được cho là đã giết chết 20 cảnh sát và binh sĩ kể từ tháng 3/2015.

Vào tháng 1/2015, cảnh sát tuyên bố đã bắt giữ được một trong các thủ lĩnh của nhóm băng đảng này. Hơn 15 sĩ quan tiếp tục bị giết trong một vụ phục kích hồi tháng 4. Đầu tháng 5, một số binh lính quân đội cũng đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng bị bắn hạ bởi các thành viên của băng đảng này. 

Top