Malaysia tìm thấy 139 ngôi mộ xung quanh trại “buôn người

26/05/2015 14:45

Cảnh sát Malaysia phát hiện 139 mộ xung quanh 28 trại của những kẻ buôn người gần biên giới Thái Lan.

Các khu rừng rậm ở miền nam Thái Lan và phía bắc Malaysia là một điểm dừng chân của tội phạm buôn người Đông Nam Á. Nạn  nhân của chúng là những người Bangladest và người Hồi giáo Rohingya đang chạy trốn khỏi cuộc đàn áp ở Myanmar.

Người di cư Rohingya bơi ra để nhận đồ ăn cứu trợ trực thăng quân đội Thái Lan thả xuống biển Andaman hôm 14/5. Ảnh: AFP

Ông Khalid Abu Bakar, Cảnh sát trưởng Malaysia, cho biết lực lượng chức năng đã tìm kiếm từ ngày 11 tới 23/5 và phát hiện 139 hố chôn người, nghi là nơi những kẻ buôn người chôn cất người nhập cư thiệt mạng.

Ông Khalid cho biết thêm, nạn nhân có dấu hiệu bị tra tấn trước khi chết.

Đầu tháng 5, lực lượng chức năng Thái Lan cũng đã phát hiện ngôi mộ tập thể lớn, chứa 26 thi thể người nhập cư, nằm cách biên giới Thai Lan-Malaysia khoảng 100m.

Các quốc gia Đông Nam Á đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan tới hàng nghìn người nhập cư trái phép từ Myanmar và Bangladesh. Trong tháng 5, Hải quân Malaysia và Indonesia đã cứu 3.000 người nhập cư sau chiến dịch truy quét tội phạm buôn người của cảnh sát Thái Lan.

Chiến dịch của Thái Lan phá vỡ đường dây buôn người trên biển. Tuy nhiên, nó gây ra thảm cảnh nhân đạo đối với người nhập cư chen chúc trên những con tàu tồi tàn bị cấm vào bờ. Liên Hợp Quốc mô tả chúng là những chiếc “quan tài nổi”.

Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) ước tính, khoảng 3.500 người di cư vẫn còn bị mắc kẹt trên các  con tàu quá tải với nguồn lương thực cạn kiệt. Tổ chức này cũng đã nhiều lần kêu gọi chính phủ khu vực giải cứu họ.

Về vấn đề này, chính phủ Malaysia và Indonesia cho biết, họ sẽ cho phép hàng ngàn người đang trên biển tạm thời vào bờ và ra lệnh cho lực lượng hải quân cứu người trôi dạt.

Thái Lan không cho phép tàu thuyền di cư vào lãnh thổ của mình, nhưng sẽ cử hải quân giúp đỡ những người có nhu cầu y tế.

Top