Malaysia bắt 12 cảnh sát nghi tiếp tay tội phạm buôn người

28/05/2015 11:00

Malaysia đã ra lệnh bắt giữ 12 cảnh sát tình nghi có liên quan tới mạng lưới buôn người sau khi phát hiện 139 ngôi mộ tập thể dọc theo biên giới tiếp giáp Thái Lan. Các nạn nhân được cho là người di cư từ Myanmar và Bangladesh.

Với số lượng hàng trăm người di cư tập trung tại 28 trại, câu hỏi đặt ra là liệu có hay không sự đồng lõa của quan chức địa phương ở cả Thái Lan và Malaysia.

Một trại buôn người bị phát hiện

Trước nghi vấn này, ngày 26/5, Malaysia đã bắt đầu thẩm vấn lực lượng kiểm lâm phía bắc và bắt giữ 12 cảnh sát để điều tra vì tội trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho tội phạm buôn người.

“Tất cả các quan chức có liên quan sẽ bị thẩm vấn. Ngay cả khi biết tới sự việc mà không báo lên trên thì các quan chức này cũng sẽ bị coi là phạm tội. Chúng tôi đang điều tra theo hướng này”, ông Wan Junaidi, Phó thủ tướng Malaysia nhấn mạnh.

Ông Wan Junaidi cho biết thêm, 4 người do cảnh sát và 8 người do Ủy ban Phòng chống Tham nhũng (MACC) bắt

Theo ông Wan Junaidi, Malaysia đang xem xét việc tăng cường an ninh dọc theo các tuyến biên giới.

Top