London: Gia tăng số vụ rối tình dục trên phương tiện công cộng

29/05/2015 16:35

Theo Sở giao thông vận tải London, vương quốc Anh, số vụ quấy rối tình dục trên phương tiện công cộng đang ở mức báo động khi ngày càng gia tăng.

Báo cáo của Sở giao thông vận tải London (TfL) cho biết, đã có 567 vụ quấy rối tình dục xảy ra trên tàu điện ngầm và tuyến đường sắt Docklands trong năm 2014-2015, trong khi năm 2013-2014 con số này là 429 (tăng 34,7%).  

Ảnh minh hoạ

Báo cáo của TfL cũng chỉ ra các vụ bạo lực với hành khách trên tàu điện ngầm và tuyến đường sắt Docklands tăng từ 2.077 (năm 2013-2014) lên 2.255 (năm 2014-2015).

Con số trên vừa là một tin xấu nhưng nó cũng là minh chứng cho việc ngày càng nhiều người dám đứng lên tố cáo hành vi quấy rối tình dục.

Theo TfL, sự gia tăng số vụ quấy rối tình dục có thể liên quan đến dự án Guardian (Người bảo vệ) do Sở giao thông vận tải London, Tổ chức Transport for London và Cảnh sát London sáng lập, nhằm ngăn chặn các vụ tấn công trên mạng lưới giao thông ở London. Dự án này kêu gọi mọi người hãy lên tiếng khi bị quấy rối thay vì chỉ im lặng.

Trước đó, Transport for London cũng đã thực hiện một video mang tên “Tố cáo để nó dừng lại” về vấn đề quấy rối tình dục đã gây tiếng vang lớn không chỉ ở Anh mà còn trên khắp thế giới.

Đoạn video phản ánh tình trạng phụ nữ bị quấy rối khi di chuyển rằng các phương tiện công cộng, và phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Thông qua đoạn video, Transport for London kêu gọi các nạn nhân thông báo vụ việc tới cảnh sát để lực lượng chức năng giải quyết sự việc.

Thị trưởng London - Boris Johnson khẳng định chính quyền sẽ không ngừng nỗ lực để ngăn chặn tỷ lệ tội phạm này. "Tôi cũng rất vui vì người dân London đã dũng cảm hơn để lên tiếng tố cáo các hành vi quấy rối tình dục sau khi dự án Guardian ra mắt," ông Boris nói.

Top