“Làn sóng” biểu tình chống hôn nhân đồng giới tại Pháp

23/04/2013 08:17

Trước phiên bỏ phiếu quyết định của Chính phủ Pháp vào ngày 23/04, chiều 21/04, hàng ngàn người dân tại Paris, Pháp lại đổ xuống đường phản đối hôn nhân đồng giới.

Làn sóng biểu tình yêu cầu không thực hiện dự Luật thừa nhận kết hôn đồng tính và nhận con nuôi do những cặp đồng tính nhận nuôi.

Cuộc biểu tình lần này mang tên “Manif pour tous”, những người tham gia biểu tình chỉ trích mạnh mẽ việc hợp pháp hóa kết hôn đồng tính đối với chính quyền Tổng thống Francois Hollande.

Từ năm 2012, Tổng thống Francois Hollande đã cam kết sẽ thực hiện việc hợp pháp hóa kết hôn đồng tính. Nhưng ở một quốc gia với hơn nửa dân số theo Thiên Chúa giáo như Pháp, thì vấn đề kết hôn đồng tính làm dấy lên “làn song” biểu tình phản đối mạnh mẽ và diễn ra thường xuyên. Một số người quá khích đã dùng cả súng để đe dọa những người đồng tính.

Phong trào phản đối không chỉ sôi sục trên đường phố mà còn ngay cả trong nghị trường của Pháp. Trong buổi tranh luận ngày 19/4 đã xảy ra những vụ lộn xộn giữa các dân biểu cánh tả cầm quyền và phe đối lập cánh hữu.

Chủ tịch Đảng cánh hữu đối lập UMP Jean-Francois Copé đã kêu gọi các thành viên của đảng xuống đường “rầm rộ”. Riêng Đảng Mặt trận quốc gia, Đảng cực hữu tại Pháp, không chính thức kêu gọi biểu tình, nhưng cũng gửi đến một “phái đoàn” tham gia.

Đảng đối lập UMP không chấp nhận việc Chính phủ thúc đẩy nhanh tiến độ thông qua đạo luật, khi dự luật này đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ ngay trong lòng xã hội dân sự. UMP tuyên bố sẽ đệ đơn lên Hội đồng Bảo hiến để bác bỏ dự luật này. 

Nhiều sự cố xảy ra cho thấy mức độ căng thẳng đang gia tăng tại nghị trường liên quan đến chương trình cải cách xã hội mà tổng thống Francois Hollande đã hứa khi vận động tranh cử tổng thống. Bên ngoài xã hội, nhiều tín hiệu bài trừ đồng tính cũng gia tăng trong những tuần gần đây.

Ngày 09/04, một cặp đồng tính nam tại Paris, đã bị một nhóm thanh niên hành hung đến nỗi phải nhập viện. Ngày 17/04, ba nhân viên trong một quán bar cho người đồng tính tại thành phố Lille, phía Bắc nước Pháp cũng đã bị hành hung.

Tuy nhiên, một thăm dò do của viện BVA - cơ quan nghiên cứu danh tiếng của Pháp cho thấy khoảng 58% người dân Pháp ủng hộ quyền được kết hôn giữa những người đồng giới, 53% ủng hộ việc nhận con nuôi cho các cặp đồng tính.

Dự Luật thừa nhận kết hôn đồng tính và nhận con nuôi do những cặp đồng tính nhận nuôi đã được biểu quyết tại Thượng, Hạ viện Pháp. Nếu dự luật này được thực hiện, Pháp sẽ trở thành quốc gia thứ 14 trên thế giới hợp pháp hóa kết hôn đồng tính.

Một số hình ảnh của cuộc biểu tình:

 

 

 

 

 

 

 

Top