Lằn ranh giới mỏng manh giữa nghề PG và gái bán dâm

20/06/2019 10:44

Mới đây tại Hà Nội, dư luận xôn xao vụ việc nữ PG 20 tuổi rủ đồng nghiệp bán dâm với giá 2 triệu đồng. Đây không phải lần đầu tiên những “người mẫu” PG (viết tắt cho cụm từ "Promotion Girl" - Nữ tiếp thị, nghề dành cho những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lấy hình ảnh của mình để quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm của các công ty, thương hiệu…) bị bắt quả tang làm gái mại dâm như vậy.

Nhiều đường dây môi giới mại dâm trên danh nghĩa cho thuê PG đã bị phát hiện

Rủ đồng nghiệp bán dâm

Ngày 17/6, nữ PG 20 tuổi có tên Hoàng Ánh Nguyệt (trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã bị bắt giữ và điều tra về tội danh Môi giới mại dâm.

Cụ thể, khoảng 18h45 ngày 6/6, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính tại khách sạn Nam Phương, ở phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Qua kiểm tra phát hiện tại 2 phòng nghỉ có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 12h cùng ngày, sau bữa nhậu, 2 nam giới khoảng 30 tuổi đã rủ nhau tìm các cô gái trẻ để “vui vẻ”. Vì đã quen từ trước nên người đàn ông tên Quân gọi điện cho Hoàng Ánh Nguyệt (SN 1999, trú tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, một PG) đặt vấn đề hỏi mua dâm và nhờ Nguyệt bố trí bạn đi cùng với giá 2 triệu đồng/người.

Ngay sau đó, Nguyệt đã liên lạc và rủ một cô gái trẻ cùng đi bán dâm. Đến điểm hẹn, ngoài phí mua dâm theo giá đã thỏa thuận, Quân đưa thêm cho Nguyệt 2 triệu đồng tiền môi giới. Sau đó, cả 4 người đến khách sạn “vui vẻ” và bị lực lượng công an phát hiện lập biên bản.

Trước vụ việc này, cơ quan công an từng nhiều lần triệt phá thành công các đường dây mại dâm trá hình, trên danh nghĩa cho thuê PG.

Giá từ 3 triệu đồng/lượt bán dâm...

Hồi tháng 7/2014, vụ việc tương tự cũng bị phát hiện, công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội)  đã triệt phá một đường dây mại dâm núp bóng dịch vụ tổ chức sự kiện và cung cấp PG.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khi kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, cảnh sát bắt quả tang 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. 4 cô gái bán dâm đều trong độ tuổi 9X, đa số là sinh viên.

Họ khai nhận từng có thời gian làm PG dưới quyền Nghiêm Quang Đạo (SN 1987 tuổi, trú ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) và Võ Thị Vân Anh (SN 1993, quê Nghệ An).

4 cô gái này được Đạo và Vân Anh môi giới bán dâm với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi lượt. Theo thỏa thuận, sau khi đi khách, gái sẽ "lại quả" cho Vân Anh và Đạo từ 300.000 - 500.000 đồng một khách.

...đến cả nghìn USD để qua đêm

Ngày 15/11/2017, một đường dây môi giới mại dâm trá hình dịch vụ cung cấp PG cũng bị phát hiện tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, tú bà đứng sau đường dây này được xác định là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1990, trú tại Hà Nội).

Huyền tuyển chọn những cô gái cao 1,7m trở lên, gương mặt khả ái, làm công việc PG ở các sự kiện nhưng trên thực tế là để bán dâm. Khi có khách liên hệ, Huyền thỏa thuận giá cả từ 3-10 triệu đồng một lượt "tàu nhanh". Nếu qua đêm giá lên tới nghìn đôla. Khách mua dâm được Huyền gửi ảnh trước để lựa chọn.

Trước đó, tối 10/11/2017, Huyền nhận điện thoại của một thiếu gia quen từ trước, đề nghị điều một "chân dài" để phục vụ sau cuộc nhậu. Huyền gửi ảnh và được người này chọn một cô, thỏa thuận giá 10 triệu đồng một lượt. Hai bên hẹn gặp gỡ ở một khách sạn tại phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy). Khi gặp, Huyền thu 10 triệu đồng của khách và đưa cho nhân viên 8 triệu trước khi cô này lên phòng bán dâm.

Sau khi sắp xếp vụ bán dâm trên, trên đường đi về, Huyền bị cảnh sát kiểm tra hành chính, điện thoại còn lưu nhiều tin nhắn liên quan đến thỏa thuận mua bán dâm của cô ta với khách. Ngay sau đó, cảnh sát điều tra lần theo những thông tin từ Huyền và bắt quả tang nữ PG đang "vui vẻ" với khách.

Thâm nhập đường dây mại dâm trá hình PG

Báo Đời sống&Pháp luật từng có phóng sự, một nữ phóng viên trong vai một sinh viên xinh đẹp và rất cần tiền, đã tiếp cận một số những kẻ chuyên dắt gái núp bóng người quản trị những trang facebook chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê người mẫu PG. Từ đây, phóng viên đã được những đối tượng này đào tạo thành gái bán dâm cao cấp, thậm chí đào tạo cả cách để trở thành một tú bà chuyên nghiệp.

Để chuẩn bị “hành trang” thâm nhập dịch vụ mại dâm núp bóng PG hoạt động nhộn nhịp trên các trang của mạng xã hội facebook, phóng viên đã chủ động lập một tài khoản của mạng xã hội này và “tận dụng” tối đa những tấm hình chụp khi tham gia các sự kiện văn nghệ, thi sắc đẹp từ thời sinh viên để đăng tải lên tài khoản này.

Sau đó, phóng viên vào kết bạn với những tài khoản facebook có các tên tài khoản như PG Tiệc HN, PG Tiệc Xinh, Cộng đồng PG, Cung cấp PG… Gần như ngay lập tức, phóng viên được chủ của những tài khoản trên đồng ý kết bạn và nói chuyện. Đương nhiên, mọi câu chuyện đều xoay quanh chủ đề PG, làm gái.

Gặp gỡ các đối tượng khác nhau là chủ các tài khoản facebook về dịch vụ cho thuê PG, nữ phóng viên đều vượt qua vòng sát hạch kiểu như trên với công thức chung là: Gửi ảnh ngoại hình xinh tươi trên mạng gặp gỡ ngoài đời để nói chuyện giá cả đi khách và quy tắc nghề nghiệp. Sau đó, đương nhiên là làm gái.

Ban đầu, các cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh công việc PG đi tham dự các sự kiện, buổi tiệc đơn thuần và vô cùng trong sáng. Tuy nhiên sau đó, tới khi câu chuyện trở nên cởi mở hơn, hai bên đã bắt đầu quen biết, những người làm dịch vụ cho thuê PG mới bắt đầu ngỏ lời về việc “đi tàu nhanh” và thương lượng giá cả.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn gạ gẫm những nữ PG quan hệ tình dục để ghi lén clip làm tư liệu khống chế họ, bắt buộc họ phải đi khách theo yêu cầu của mình.

Như thế có thể thấy, nghề PG là một nghề nghiệp ẩn chứa nhiều cạm bẫy, chỉ cần một phút sai lầm của các cô giá trẻ là có thể biến thành gái mại dâm ngay lập tức.

Top