Lần đầu tiên tại Việt Nam: Triệt phá website khiêu dâm đồng tính trẻ em

23/01/2015 10:36

Một thanh niên 20 tuổi quê Bến Tre được cho là người lập ra trang web chuyên trao đổi phim ảnh đồi trụy, phần lớn là clip khiêu dâm, ảnh giao cấu với trẻ em nam. Đây là lần đầu cơ quan điều tra ghi nhận tội phạm có hành vi dâm ô trẻ em nam rồi tung clip, ảnh lên mạng ở trong nước.

Chiều 22/1, thượng tá Trần Văn Bình, Phó trưởng Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Anh (20 tuổi, quê ở Mỏ Cày Nam, Bến Tre) về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt Nguyễn Trần Bảo An. Ảnh Chu Lương

Trước đó qua điều tra, Phòng 2 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) và Phòng 9 C45 phát hiện một diễn đàn mạng chuyên truyền bá văn hóa đồi trụy, nội dung phần lớn là các clip khiêu dâm, ảnh giao cấu với trẻ em. Quản trị trang mạng này là Nguyễn Trần Bảo Anh, tạm trú tại thị trấn Đức Hòa (Long An). Thanh niên này được cho là đã lập ra diễn đàn từ cuối năm 2012, có máy chủ đặt tại Mỹ.

Để tham gia diễn đàn và xem phim, ảnh, các thành viên phải đóng phí. Diễn đàn do Bảo Anh quản lý có nhiều mục, trong đó chủ yếu chứa phim ảnh đồi trụy của trẻ em và người lớn.

Cảnh sát xác định trên web này có khoảng 1.300 phim đồi trụy đồng tính trẻ em; gần 700 ảnh đồng tính trẻ em nam. Thành viên muốn xem các clip và ảnh trên trang phải mất phí tiền ảo. Tiền ảo được quản trị quy đổi qua thẻ điện thoại hoặc chuyển khoản tiền qua ngân hàng.

Đến thời điểm bị triệt xóa, theo hiển thị trên máy, số thành viên tham gia diễn đàn đạt gần 3.000 người, song theo nhà chức trách đó chỉ là số liệu ảo do Bảo Anh tạo ra nhằm thu hút sự chú ý, thực tế lượng thành viên chỉ khoảng một nửa, trong đó có 184 thành viên VIP.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền giao dịch qua tài khoản của Bảo Anh và tài khoản cậu ta nhờ người đứng tên là hơn 900 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Trần Bảo Anh khai đã chiếm hưởng cá nhân trong quá trình quản trị diễn đàn, mua bán trao đổi phim khiêu dâm trẻ em khoảng 200 triệu đồng. Gã này thừa nhận, thời gian qua, đã có hành vi dâm ô 3 trẻ em nam tại những nơi hắn thuê trọ.

Thượng tá Bình cho biết, khám xét nơi ở của Bảo Anh, cảnh sát thu giữ nhiều bức ảnh hắn chụp cùng các em nhỏ (7 - 9 tuổi) tại Việt Nam. "Chúng tôi đang xác minh nhân thân những bị hại để đưa ra các cảnh báo với gia đình" - đại diện cơ quan công an cho biết.

Vị phó trưởng Phòng 9 C45 khẳng định, lần đầu cơ quan điều tra ghi nhận tội phạm có hành vi dâm ô trẻ em nam rồi tung clip, ảnh lên mạng ở trong nước. Trước khi phá án, cảnh sát đã trao đổi với đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có đủ căn cứ xác định những hình ảnh dâm ô trẻ em nam trên trang mạng do Bảo Anh quản trị là những ảnh văn hóa phẩm đồi trụy.

Top