Lại phát hiện 8 gói nghi là ma túy đá trôi trên biển Thừa Thiên Huế

02/12/2019 16:27

Ngày 2/12, Thượng tá Ma Văn Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận số lượng lớn chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) từ người đi nhặt ve chai.

Các gói tinh thể màu trắng in chữ Trung Quốc được người nhặt ve chai phát hiện trôi dạt trên biển

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 1/12, Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhận được tin báo từ ông Nguyễn H. (SN 1955, trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về việc phát hiện 8 gói (giống gói trà) trôi dạt trên bờ biển thuộc thôn Hải Đông (xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi đi nhặt ve chai.

Về nhà, nghĩ các túi nhặt được là túi trà nên ông Nguyễn H. cùng ông Nguyễn N. (trú cùng xã) cắt ra xem, phát hiện bên trong không phải là trà. Sau đó, ông H. trình báo sự việc đến Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tiếp nhận vật phẩm và tiến hành kiểm tra 8 gói bột trên. Qua kiểm tra xác định túi ngoài chất liệu ni long màu vàng xanh (có in chữ Trung Quốc), bên trong có 1 túi ni long trong suốt ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục (nghi là ma túy đá) với tổng tổng trọng lượng 8 gói khoảng 7,8kg.

Hiện, cơ quan chức năng đã tịch thu 8 gói này và đang tiến hành trưng cầu giám định số lượng, chủng loại.

* Trước đó, chiều tối 30/11, một số người dân xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ vào Đồn Biên phòng Tam Thanh trình báo và giao nộp 1 bánh nghi là heroin nhặt được ở bãi biển thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh.

Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng tuyên truyền và vận động nhân dân giao nộp số bánh heroin này. Tổng cộng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hiện đang tạm giữ được 25 bánh.

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã thu giữ được 25 bánh heroin (trọng lượng hơn 10 kg), nhưng dự đoán nhiều khả năng vẫn còn những bánh heroin chưa được phát hiện. Vì vậy, cơ quan chức năng tiếp tục cắt cử lực lượng bám từng nhà dân để vận động giao nộp, đồng thời yêu cầu người dân ký cam kết không tàng trữ chất cấm này. Cơ quan chức năng cũng đang triển khai lực lượng đi dọc bờ biển để tìm kiếm, thu gom.

“Ban đầu, cơ quan chức năng phỏng đoán số lượng heroin này trôi từ Trung Quốc về. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra có nhiều giả thiết, tình huống đặt ra. Trong đó, nghi vấn đây là một đường dây vận chuyển ma túy bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh. Số lượng heroin trôi dạt vào bờ biển là lớn nhất trên địa bàn Quảng Nam từ trước đến nay”, thượng tá Mẫn nói.

Top