LHQ phát động chiến dịch chống bạo lực đối với phụ nữ

28/11/2014 09:07

Tại trụ sở chính ở New York, Mỹ, Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 69 đã tổ chức phiên họp đặc biệt, và phát động chiến dịch mang tên "Cùng nhau chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ!”.

 

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình bên ngoài Tòa án quận Saket, đòi trừng trị những kẻ phạm tội hiếp dâm (Nguồn: AF/-TTXVN)

Ngày 25/11, thế giới kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống bạo lực đối với phụ nữ, một ngày kỷ niệm truyền thống vì sự bình đẳng giới và bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của phụ nữ.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon coi mọi hành vi bạo lực đối với phụ nữ, như bạo lực tình dục, bạo lực thân thể, cũng như thái độ xem thường phụ nữ..., đều là những hành động ghê tởm, quái dị không thể chấp nhận được, là biểu hiện rõ nhất của tình trạng bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử đối với phụ nữ và các bé gái.

Tình trạng này đang tồn tại ở mọi nơi, không phân biệt vị trí địa lý, hay mức độ phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội.

Ông cho biết hiện nay trên thế giới, cứ mỗi 3 phụ nữ thì có một người luôn phải đối mặt với bạo lực thân thể hoặc tình dục dưới các hình thức khác nhau, như buộc phải quan hệ tình dục ngoài ý muốn, chịu đòn roi, làm việc quá sức, hay bị tung hình ảnh nhạy cảm của cơ thể trên các trang mạng xã hội...

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhắc lại những ví dụ nhức nhối lương tri nhân loại về các vụ bạo lực điển hình đối với phụ nữ trong thời gian vừa qua, như vụ sát hại hơn 200 nữ sinh ở Nigeria, hay vụ hàng loạt phụ nữ ở Iraq bị bắt phục vụ tình dục cho các tay súng khủng bố, rồi các vụ hiếp dâm trên đường phố ở Ấn Độ, và trong trường học ở Mỹ,…

Theo ông, ở mọi đất nước, mọi vùng miền, bất kể thành phố hay nông thôn, các bé gái và phụ nữ nói chung luôn phải đối mặt với những hành động bạo lực, cả thân thể lẫn tình dục.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là rất nhiều những hành động tội ác như thế không bị tố giác, hoặc không được điều tra để có biện pháp trừng trị đích đáng. Vì vậy, trách nhiệm của tất cả các cộng đồng dân cư là phải chấm dứt sự im lặng ấy, cùng nhau lên tiếng, phanh phui và trừng trị thật nghiêm khắc mọi hành vi bạo lực đối với phụ nữ và các bé gái.

Tổng Thư ký cho rằng mọi người trong xã hội đều phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng bạo lực vẫn đang tiếp diễn đối với phụ nữ, và vì vậy cùng phải có nghĩa vụ hợp tác, đấu tranh loại trừ tận gốc tệ nạn này, để phụ nữ được hưởng đầy đủ các quyền chính đáng của mình, được sống bình đẳng với nam giới trong mọi xã hội, và đấy chính là mục tiêu của chiến dịch "Cùng nhau chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ!”.

Top