Kinh hoàng phòng phá thai chui ở Haiti

19/10/2014 15:10

Haiti là quốc gia có tỉ lệ những người phụ nữ chết trong lúc sinh nở cao nhất Châu Mỹ. Ở đây, tình dục luôn là điều hết sức “tế nhị” và nạo phá thai là điều cấm kị. Tuy nhiên, tình trạng phá thai chui lại đang bùng nổ ở đất nước này và kéo theo nó là rất nhiều hệ lụy.

Bác sĩ sản khoa cho phóng viên xem hồ sơ những vụ phá thai được thực hiện vào tháng 9 năm ngoái.

Những phòng phá thai chui

Sandrine, 25 tuổi, tìm đến văn phòng của Tiến sĩ Jean-Edouard Viala -Trưởng khoa sản bệnh viện thuộc một trường đại học ở Haiti. Cô đến đây để thực hiện việc phá thai. Sandrine kể lại câu chuyện của mình trong nước mắt. Cô thất nghiệp và có quan hệ với một người đàn ông 60 tuổi - người đã hỗ trợ cô rất nhiều về tài chính. Khi nhận ra mình có thai, Sandrine thực sự cảm thấy hạnh phúc nhưng vì nhiều lý do, cô không thể giữ đứa trẻ ở lại. “Một ngày, tôi đến phòng khám tư để phá thai. Bác sĩ tiêm một liều thuốc gì đó vào cơ thể tôi và tôi ngất ngay lập tức. Tỉnh dậy, thấy máu xung quanh, tôi biết mình đã mất đứa trẻ. Hồ sơ bệnh án ghi rằng tôi thiếu sắt và nhiễm trùng nặng. Dù không hiểu điều gì đã xảy ra nhưng tôi biết rằng, chất lượng phòng khám tư và đội ngũ bác sĩ có vấn đề”, Sandrine nói.

Trong một tuần, khoảng 20 phụ nữ trẻ giống như Sandrine tìm đến Tiến sĩ Jean-Edouard Viala. Phần lớn bọn họ đến do biến chứng của những ca phá thai chui hoặc những vấn đề khác liên quan đến sản khoa. Tuần trước, một người mẹ dẫn cô con gái 14 tuổi đến văn phòng của Tiến sĩ Viala. Khi siêu âm, Tiến sĩ Viala mới biết, cô bé đã mang thai 20 tuần. Khi ông hỏi ai là cha của đứa trẻ, cô bé nhất quyết im lặng. Tỉ lệ trẻ em vị thành niên mang thai đang là vấn đề đau đầu ở Haiti. Nhiều cô gái trẻ mới 12, 13 tuổi cũng mang thai và phải tìm đến những phòng khám chui với chất lượng y tế yếu kém để phá thai.

Ở Haiti cũng như nhiều nước khác, một loại thuốc có tên là Cytotec thường được sử dụng để phá thai. Trên Internet, nhiều chiến dịch chống lại việc sử dụng sai tính năng của thuốc và Cytotec là một ví dụ. Đây không phải là thuốc có thể phá thai. Tuy nhiên, tại các phòng khám chui, một viên Cycotec được bán với giá khoảng 2USD và mỗi bệnh nhân sử dụng từ 8 - 12 viên thuốc. Cytotec được sử dụng bằng cách uống hoặc đặt vào âm đạo. Mặc dù có những rủi ro nhưng thuốc vẫn được chào bán khá “vô tư” ở Haiti. Theo nhiều chuyên gia, việc làm này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường với sức khỏe phụ nữ như phá hủy tử cung và gây vô sinh.

Những hệ lụy

Ước tính, trong 7 phụ nữ trên thế giới có 1 phụ nữ từng phá thai trong suốt cuộc đời mình. Ở Haiti, phá thai là bất hợp pháp và theo quy định tại Điều 262, Bộ luật Hình sự nước này, người phá thai cũng như bác sĩ, dược sĩ sẽ bị phạt tù. Tuy nhiên, trên thực tế, pháp luật ít khi được thực thi.

Tiến sĩ Vladimir Larsen - Chủ tịch Hiệp hội Sản phụ khoa Haiti - cho biết, Haiti là quốc gia có tỉ lệ bà mẹ tử vong khi sinh nở cao nhất tây bán cầu, với 530 ca trên 100.000 trẻ em sinh ra, ít nhất 1/5 trong số đó liên quan đến phá thai. "Những cuộc tấn công tình dục thường xuyên là nguyên nhân chủ yếu của việc mang thai ngoài ý muốn. Những cô gái hoặc phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn luôn rơi vào tình trạng bế tắc và tìm cách phá thai. Điều này không thể tiếp tục nữa. Chúng tôi không thể giữ im lặng. "Chúng ta phải hành động để chấm dứt sự tàn ác này", ông Larsen nói.

Theo Danièle Magloire - một nhà xã hội học và hoạt động nhân quyền, từ lâu, vấn đề chống bạo lực đối với phụ nữ, phá thai, ngừa thai là một trong những nghịch lý trong cuộc sống ở Haiti. “Mang thai ngoài ý muốn luôn được cho là lỗi của phụ nữ. Phụ nữ Haiti sống theo nguyên tắc một vợ, một chồng, trong khi nam giới được công khai chế độ đa thê. Nạn nạo phá thai cao là dễ hiểu trong một đất nước mà phụ nữ ít khi sử dụng biện pháp tránh thai, trừ khi đàn ông yêu cầu. Sử dụng thuốc tránh thai được coi là một tội lỗi ghê gớm và họ cho rằng, chỉ có Chúa mới có thể quyết định số lượng trẻ em”, Danièle Magloire nói.

Top